Bất cẩn khi đun bếp củi, nhà kho cháy rụi

TPO - Trong khi đang đun nước bằng bếp củi, chủ nhà đi ăn cơm thì bất ngờ ngọn lửa bén vào mùn cưa và gỗ xung quanh rồi bùng lên thiêu rụi cả nhà kho

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra khoảng 8h30 tối 5/3 tại số 170 Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội tuy không có thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Theo những người dân ở đây cho biết, khoảng 8h30 đám cháy bất ngờ bùng lên tại khu bếp của ngôi nhà rộng khoảng 50m vuông. Người dân xung quanh dùng xô chậu để dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng lên nhanh không thể dập được.

Khu bếp nơi được cho là ngọn lửa bùng phát.

Nhiều người hốt hoảng sợ đám cháy lan sang nhà mình nên đã chạy ra khỏi nhà thoát thân. Ngay lập tức 4 xe cứu hỏa có mặt, sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ nhà bất cẩn dùng củi đun nước rồi đi ăn cơm nên ngọn lửa bén vào mùn cưa và gỗ xung quanh cháy lan ra. May mắn, không có thiệt hại về người.

Nhiều người dân mang xô, chậu dập lửa nhưng đám cháy bùng phát quá nhanh.

Một số đồ vật còn lại trong nhà kho

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/bat-can-khi-dun-bep-cui-nha-kho-chay-rui-683758.tpo