Bắt cặp đôi nghiện ma túy đá

Khoảng 22h10 ngày 13.8, Tổ công tác đặc biệt Y2/141 - CA Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Ngọc Thạch - Lương Định Của trên địa bàn quận Đống Đa đã phát hiện đôi nam, nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy công an ra hiệu lệnh dừng xe, đôi này đã bỏ chạy. Bị bắt giữ lại, người điều khiển xe máy BKS 34M6-7219 khai nhận là Nguyễn Hữu Toàn (SN 1976, ở 231 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội). Còn người ngồi xe là Nguyễn Thị Phương Thúy (SN 1984, ở tổ 5, Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Khám túi của Thúy có một gói bột màu trắng nghi là ma túy. Tại Công an phường Kim Liên, Thúy khai nhận nghiện ma túy đá hơn 1 năm và hiện bị HIV giai đoạn cuối.

Tử vong ngay cổng nghĩa trang Văn Điển. Khoảng 6h ngày 15.8, trên đường Phan Trọng Tuệ, trước cổng vào nghĩa trang Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) người dân phát hiện một xác nam giới khoảng 30 tuổi, đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, mặc áo phông thể thao, quần đùi, da tái nhợt. Cơ quan CA đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Nam (SN 1983, ở thôn Ngâu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đã có vợ và hai con, từng nghiện ma túy.

Phát hiện người đàn ông treo cổ ở ngôi nhà 3 tầng. Khoảng 9h ngày 15.8, nhiều người dân sống trong ngõ 78, đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ ngôi nhà 3 tầng của người đàn ông tên Tài (SN 1968) đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng. Khi phá cửa xông vào ngôi nhà khóa trái cửa, lực lượng chức năng thấy xác chủ nhà, chết trong tư thế treo cổ, thời điểm tử vong xác định cách đó khoảng 4 – 5 ngày. Các nhân chứng cho biết, ông Tài có vợ và 3 con, nhưng cách đây hơn 1 năm vợ con ông Tài đã chuyển ra ngoài sinh sống, nên ông chỉ ở một mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Bắt tên trộm “người dơi”

Ngày 15.8, CA quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can với Phạm Hà Điệu (25 tuổi, quê Sơn Dương, Tuyên Quang) và Phan Hùng Mạnh (21 tuổi, quê Đoan Hùng, Phú Thọ) về tội “trộm cắp tài sản”. Còn Phạm Văn Dũng (31 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cơ quan chức năng đã làm rõ Phạm Hà Điệu có biệt tài như “người dơi” đã gây ra gần 38 vụ đột nhập vào nhà riêng lấy đồ tại Hà Nội, thường chỉ dùng que sào khều móc đồ.

Trong những cuộc đột nhập, Điệu chỉ lấy những món đồ dễ mang đi như máy tính xách tay, điện thoại, Ipad, tiền, vàng. Hàng chục chiếc Iphone đã bị Điệu đưa ra bán chợ trời. Gần đây nhất, nửa đêm 31.7, Điệu rủ Mạnh ra hồ Thành Công xem câu cá rồi sang phố Chùa Láng. Thấy tầng 2 của nhà 34 ngõ Chùa Láng không đóng cửa, Điệu bám vào mép tường trèo lên, vào nhà lấy được chiếc ví da của gia chủ, trong đó 930.000 đồng và 2 chiếc điện thoại di động. Khi trở xuống thì bị CA phường Láng Thượng bắt giữ. Năm nay 25 tuổi, Điệu đã có 2 tiền án về tội trộm tài sản.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/bat-cap-doi-nghien-ma-tuy-da/133215.bld