Quân đội Syria tiến về biên giới Iraq, không ngán đặc nhiệm Mỹ

Quân đội Syria và các lực lượng quân tình nguyên đồng loạt tiến hành nhiều cuộc tấn công trên vùng đất phía nam Syria, đánh mạnh vào vùng các nhóm nổi dậy gần biên giới Iraq, bất chấp sự hiện diện của các đơn vị đặc nhiệm Mỹ trong khu vực.

Bản đồ toàn cảnh chiến trường Syria tính đến ngày 20.05.2017 theo Al-Masdar News

Phối hợp với lực lượng Hezbollah và quân tình nguyện Iraq, các Lực lượng Vũ trang Syria giải phóng hơn 90 km2 lãnh thổ trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Al-Sweida trong 4 ngày qua. Trước cuộc tấn công này, nhiều nhóm chiến binh thuộc Quân đội Syria Tự do FSA do Mỹ hậu thuẫn phải rút lui khỏi một số địa bàn tránh bị tiêu diệt.

Phía bắc tỉnh Al-Sweida, Quân đội Syria và lực lượng Hezbollah tiến hành cuộc tấn công mới vào khu vực Dawkah phía đông nam Damascus, giải phóng một số số địa bàn đang bị Quân đội Syria tự do FSA chiếm đóng trong khu vực gần nhà máy điện chiến lược Tishreen.

Bản đồ chiến sự hướng đông nam Damascus và dọc theo biên giới Jordan

Nhưng các cuộc tấn công đang trở lên khó khăn với quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện, khi mũi nhọn tấn công hướng đến cửa khẩu Tanf bị chặn lại do không quân Mỹ ném bom đoàn xe quân đội Syria do "đến quá gần" với lực lương Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Bất chấp các cuộc ném bom và các hoạt động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Syria, quân đội Syria và các lực lượng quân tình nguyện vẫn sẵn sàng tiếp tục tiến vào vùng lãnh thổ biên giới Iraq. Quân đội Syria bắt đầu có những hoạt động liên minh với lực lượng Động viên Rộng rãi Iraq (PMU) đơn vị Hashd Al-Sha'abi nhằm tổ chức tấn công trên cả hai bên biên giới.

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/bat-chap-dac-nhiem-my-quan-doi-syria-tien-danh-ve-bien-gioi-iraq-123057.html