Bất chấp giá có thể giảm, xuất khẩu tiêu Việt Nam 2016 vẫn tăng mạnh

Giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam sẽ giảm so với năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn mức giá trung bình năm 2014.

Xuất khẩu tiêu của Việt Nam có khả năng sẽ tăng 13% trong năm nay, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Theo ông Nam, xuất khẩu tiêu sẽ tăng lên 150.000 tấn so với mức 133.000 tấn năm 2015. Sản lượng tiêu trong nước được dự đoán cũng sẽ tăng lên 10%, đạt 140.000 tấn. Ông cũng cho biết, sản lượng tiêu từ các nước cũng xuất khẩu loại nông sản này như Ấn Độ, Indonesia và Malaysia có thể sẽ giảm do ảnh hưởng của El Nino, khiến lượng tiêu cung ứng cho thị trường toàn cầu bị ảnh hưởng.

Giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam sẽ giảm so với năm ngoái nhưng vẫn cao hơn mức giá trung bình năm 2014, ông Nam cho biết. Số liệu thống kê cho thấy, giá tiêu xuất khẩu bình quân năm 2015 đạt 9.500 USD/tấn và năm 2014 đạt 7.750 USD/tấn.

"Nông dân Việt Nam vẫn có khả năng kiểm soát một phần giá tiêu, vì vậy, mức giá xuất khẩu trong năm nay có thể không bị giảm nhiều", ông Nam cho Bloomberg biết trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Người trồng tiêu vẫn đang có lãi lớn, do đó họ không cần phải đầu cơ để chờ giá cao".

Việt Nam hiện là nước sản xuất tiêu số 1 thế giới. Theo ông Nam cho biết, diện tích trồng tiêu tại Việt Nam sẽ tăng lên 100.000 ha trong năm nay. Năm ngoái, diện tích trồng tiêu đã tăng từ 80.000 lên 85.000 ha. Những cây tiêu mới sẽ mất khoảng 3 năm để bắt đầu ra trái và có thể được thu hoạch.

Trường Văn

Nguồn Bloomberg

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/bat-chap-gia-co-the-giam-xuat-khau-tieu-viet-nam-2016-van-tang-manh-3301686/