Bất chấp nguy cơ, quân đội Mỹ sẽ ở lại Iraq lâu dài

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có chuyến đi bất ngờ đến Iraq và khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện lâu dài ở đất nước Trung Đông này.

Đại sứ Mỹ Douglas Silliman chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ở sân bay quốc tế Baghdad, Iraq

Ông James Mattis tin rằng lực lượng quân đội Mỹ sẽ ở lại Iraq một thời gian trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cho dù việc này có thể gây ra nhiều bất hòa giữa Mỹ và Iraq.

Trong cuộc họp tại Baghdad trước các chỉ huy quân sự và nhà lãnh đạo chính trị Iraq, ông Mattis nói quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ hết mình cho Iraq trong cuộc chiến giành lại Mosul và tiêu diệt IS tại thành trì Raqqa, Syria.

Phát biểu trước giới báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói: "Tất cả người dân Mỹ đều phải trả tiền gas và xăng dầu và sẽ tiếp tục làm điều này trong tương lai". Ông nêu rõ: "Mỹ không ở Iraq để chiếm giữ dầu mỏ của bất kỳ ai".

Bất chấp những căng thẳng giữa Mỹ và Iraq, ông Mattis và trung tướng Stephen Townsend - một những chỉ huy hàng đầu của Mỹ, đều nhấn mạnh sự hợp tác lâu dài giữa Mỹ và Iraq.

Ông Townsend từ chối cho biết Mỹ sẽ ở lại Iraq bao lâu. Tuy nhiên, ông nói: "Tôi không mong đợi chính phủ Iraq sẽ yêu cầu chúng tôi rời khỏi sau cuộc chiến tại Mosul".

"Tôi nghĩ chính phủ Iraq nhận ra sự phức tạp của cuộc chiến họ đang trải qua, và họ cần sự hỗ trợ của liên minh quân sự ngay cả khi đã giành lại Mosul", ông nói thêm

Ngày 20.2, lực lượng quân đội Iraq đã tiến vào vùng ngoại ô phía nam Mosul trong nỗ lực đánh đuổi IS ra khỏi mạn tây thành phố.

Phương Nhi (theo al-arabiya)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/bat-chap-nguy-co-quan-doi-my-se-o-lai-iraq-lau-dai-57039.html