Bắt cóc bé 2 tuổi để hạ uy tín nhà trẻ

Mâu thuẫn với cơ sở giữ trẻ, Tú Anh nhờ hai thiếu nữ bắt cóc bé trai nhằm hạ uy tín.

Sáng 31/3, công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố Đỗ Tú Anh (20 tuổi, trú quận Dương Kinh) để làm rõ hành vi Chiếm đoạt trẻ em.

Đỗ Tú Anh nhờ người bắt cóc trẻ em nhằm hạ uy tín cơ sở giữ trẻ. Ảnh: An ninh Thủ đô

Gần 3 tuần trước, tại cơ sở nuôi giữ trẻ của bà Bùi Thị Gái (49 tuổi, ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An), một cháu bé 2 tuổi bị hai thiếu nữ giả là người thân đến đón đi.

Tối cùng ngày, nhà chức trách tìm thấy cháu bé bị bỏ lại một mình ở cổng ngôi chùa, cách nhà trẻ khoảng 5 km.

Qua quá trình điều tra, Đỗ Tú Anh được xác định là chủ mưu vụ việc. Anh khai do mâu thuẫn với cơ sở giữ trẻ của bà Gái nên nhờ người bắt cóc trẻ em nhằm hạ uy tín.

Sau khi đón cháu bé đi, thấy công an truy tìm gắt gao nên hai phụ nữ bỏ cháu bé lại ở cổng chùa.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/bat-coc-be-2-tuoi-de-ha-uy-tin-nha-tre-113680/