Bắt cóc con chủ nhà để đòi nợ

Thợ mộc tên Dậu (sống tại nhà anh Thiết 10 năm nay) bắt cóc con anh Thiết để đòi số nợ 38,5 triệu đồng.

Ngày 30-5, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, đã bắt được Nguyễn Văn Dậu (46 tuổi, tên gọi khác Nguyễn Xuân Lực, quê quán xã Điền Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế), là đối tượng bắt cóc cháu Lê Văn Trí (8 tuổi), con anh Lê Văn Thiết, trú khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Dậu khai, hắn làm nghề thợ mộc, sống tại nhà anh Thiết đã 10 năm nay. Cho rằng gia đình anh Thiết còn nợ mình 38,5 triệu đồng và sau nhiều lần đòi nhưng không được trả, hắn mới bắt cóc con anh Thiết để đòi nợ.

Sáng 30-5, hắn khống chế và bắt cóc cháu Trí, chở cháu bằng xe máy đến thôn Long Hợp, xã Tân Long; rồi liên tục gọi điện thoại cho anh Thiết, yêu cầu nộp số tiền trên vào tài khoản của mình, mới thả cháu Trí.

Nhận được tin báo, Công an Hướng Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn, cùng Công an xã Tân Long, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến 11h30 cùng ngày, các lực lượng đã bắt được Dậu khi hắn đang điều khiển xe máy Jupiter BKS 75C1- 02680 chở theo cháu Trí tại thôn Long Hợp.

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/bat-coc-con-chu-nha-de-doi-no-394721/