Bắt cóc người yêu cũ rồi giả làm anh hùng cứu mỹ nhân

Để níu kéo tình cảm với người yêu, Ân cùng đồng phạm lập kế hoạch bắt cóc cô gái hơn mình 3 tuổi rồi giả làm “anh hùng” tới cứu mỹ nhân.

Sáng 19/12, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tạm giữ Nguyễn Vũ Bảo Ân (23 tuổi, ngụ phường 5) cùng hai nghi phạm khác để điều tra hành vi bắt cóc chị Thu (26 tuổi, ngụ phường 2).

Thông tin ban đầu, sau khi chia tay người yêu, để níu kéo tình cảm, Ân lập kế hoạch dàn cảnh bắt cóc bạn gái rồi giả làm “anh hùng” đến cứu mỹ nhân. Ân hy vọng cách này sẽ giúp anh ta nối lại tình cảm.

Sáng 16/12, Ân vờ hỏi mua tranh chữ thập của bạn gái, rồi hẹn cô gái ra điểm giao nhận tranh. Khi chị Thu đi xe tới liền bị nhóm đồng phạm của Ân bắt cóc lên ôtô, đưa tới căn chòi tại đèo Khánh Vĩnh.

Sau đó Ân xuất hiện, vờ như tình cờ có mặt tại khu chòi. Phát hiện bạn gái gặp nghuy hiểm, anh ta lao tới đánh nhau với nhóm bắt cóc. Khi đối phương giả thua bỏ chạy, Ân tới cởi băng keo bịt miệng, dây trói, bao trùm đầu rồi hỏi chuyện Thu trước khi chở bạn gái về nhà.

Nghi ngờ bạn trai cũ dàn cảnh, chiều 17/12, chị Thu cùng gia đình đến công an trình báo sự việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi như trên.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-coc-nguoi-yeu-cu-roi-gia-lam-anh-hung-cuu-my-nhan-post707222.html