Điều tra vụ tài xế nghi bị cướp xe hàng

Tài xế xe container trình báo bị 2 tên cướp mang theo súng khống chế, dùng băng keo bịt mắt và dây trói chặt chân, tay của tài xế để cướp 27 tấn bã đậu nành trên xe.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trưa 29/5, Công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết, đang khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai làm rõ vụ tài xế xe container khai báo bị kẻ cướp dùng súng khống chế lấy hơn 27 tấn bã đậu nành trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe container đang dừng bên lề đường quốc lộ 1A thuộc xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, trên xe là nam tài xế đang bóp còi và kêu cứu trong tình trạng bị trói cả hai tay và hai chân.

Container nghi bị cướp khống chế tài xế cướp toàn bộ hàng hóa trên xe - Ảnh: Hải Đường/ Báo Giao Thông

Được giải cứu, tài xế cho biết tên Trần Minh Dũng (30 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện La Gi, tỉnh Bình Thuận). Chiếc xe tải biển số 51D-04827 của Công ty THHH Vận tải PNT (trụ sở tại TP.HCM).

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Công An Nhân Dân, theo trình bày của tài xế, khuya 28/5, Dũng đã điều khiển xe container chở hơn 27 tấn bã đậu nành từ Bà Rịa - Vũng Tàu về giao cho khách hàng tại huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). Khi đến Khu công nghiệp Sông Mây, tài xế dừng xe ngủ qua đêm. Đến khoảng 3h ngày 29/5, tài xế cho biết đang ngủ thì có 2 tên cướp có mang theo 1 khẩu súng tiến đến khống chế.

Bọn chúng được cho đã dùng băng keo bịt mắt và dây trói chặt chân, tay của tài xế để cướp xe, tự lái phương tiện đi tẩu tán 27 tấn bã đậu nành trên xe. Sau đó, bọn cướp chạy xe trên quốc lộ 1A về các tỉnh miền tây, đến sáng cùng ngày thì cho dừng phương tiện trên địa phận xã Phước Thạnh (TP Mỹ Tho) và trốn thoát.

Đến khoảng 8h sáng 29/5, người dân phát hiện xe container này, còn tài xế thì bóp kèn liên tục để kêu cứu, trong tình trạng hai tay và hai chân bằng sợi dây nhựa và băng keo được quấn chặt. Người dân đã cởi trói cho tài xế Dũng, trình báo cho cơ quan Công an.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-con-nghien-chuyen-chan-duong-cuop-tai-san-cua-hoc-sinh-a191330.html