Bắt đầu cuộc đua vào Quốc hội Czech

(VOV) - Ngày 28/5, cử tri Czech bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn, diễn ra trong 2 ngày nhằm lựa chọn 200 nghị sĩ.

Theo kết quả thăm dò dư luận, nhiều khả năng Đảng Dân chủ Xã hội theo đường lối trung tả sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này và Đảng Cộng sản Czech sẽ có ghế trong Chính phủ mới. Cuộc bầu cử diễn ra sau khi Chính phủ liên minh 3 đảng của Thủ tướng Mirek Topolaneck sụp đổ tháng 3/2009 do không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện. Chính phủ của ông Topolaneck bị chỉ trích quản lý kinh tế yếu kém và sai lầm trong cải cách, trong đó có cải cách thuế thu nhập, hệ thống y tế và cắt giảm ngân sách. Đây là lần đầu tiên một Chính phủ đương nhiệm bị sụp đổ, kể từ khi Czech tách khỏi Tiệp Khắc năm 1993. Czech là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, với tăng trưởng kinh tế giảm khoảng 4%- 5% GDP và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 10% trong năm 2009. Đảng Dân chủ Xã hội Czech theo đường lối trung tả đang dẫn đầu trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử. Đảng này đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% GDP trước năm 2013, và cân đối ngân sách trước năm 2018. Đảng Dân chủ Xã hội Czech có được sự ủng hộ rộng rãi của người dân lao động, những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, theo giới phân tích, Đảng Dân chủ Xã hội Czech sẽ khó có thể giành đủ đa số phiếu tại Hạ viện để có thể tự thành lập Chính phủ. Và trong trường hợp đó, bế tắc chính trị tại Czech sẽ kéo dài do khó khăn trong việc đàm phán thành lập Chính phủ giữa các đảng phái./. Thùy Trang (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/bat-dau-cuoc-dua-vao-quoc-hoi-czech/20105/145082.vov