Bắt đầu thanh tra vụ chia đất công ở Long An

(NLĐ)- Ngày 25-3, đoàn thanh tra do UBND tỉnh Long An thành lập đã bắt đầu làm việc với UBND huyện Tân Hưng để làm rõ việc huyện này cắt 332,5 ha đất vùng đệm khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen thuộc hai xã Vĩnh Châu A và Vĩnh Lợi chia cho 238 cán bộ (Báo NLĐ ngày 22 và 23-3 phản ánh)

Đoàn thanh tra sẽ tập trung làm rõ việc sử dụng đất công có đúng theo quy định pháp luật hay không cũng như việc cho mượn, cho thuê và cấp hẳn quyền sử dụng đất công cho cá nhân là cán bộ có đúng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của huyện hay không... Đặc biệt, đoàn sẽ làm rõ việc cán bộ nhận thuê giá rẻ rồi cho nông dân thuê lại với giá cao gấp 12, thậm chí 14 lần mà báo chí đã phản ánh để UBND tỉnh có cơ sở xử lý.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100326122449834p0c1077/bat-dau-thanh-tra-vu-chia-dat-cong-o-long-an.htm