Bắt đầu trục vớt tàu VTB 26 gặp nạn trên biển

Ngày 11-8, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng bắt đầu triển khai kế hoạch trục vớt tàu VTB 26 gặp nạn trên biển.

Sà lan tiếp cận tàu bị nạn, chuẩn bị công tác trục vớt. ảnh: VIETNAM MRCC

Tàu VTB 26 sẽ được trục vớt bằng 5 sà lan loại lớn, với các phương tiện hiện đại, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của tàu lai dắt, thuyền máy… Do khả năng 2 thuyền viên mất tích còn ở trong tàu, nên mỗi khi hút cát, bùn từ các khoang, cabin trong tàu xong sẽ đưa thợ lặn xuống tìm kiếm.

Trước khi thực hiện việc trục vớt, các đơn vị sẽ quây phao quanh tàu bị nạn để tránh sự cố tràn dầu. Theo đánh giá sơ bộ, trên tàu này còn khoảng hơn 10.000 lít dầu.

Vùng biển nơi tàu bị nạn có độ sâu 10m, cách đảo Hòn Ngư 800m về phía Bắc và cách đất liền 3 hải lý.

Dự kiến việc trục vớt tàu sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày, với kinh phí 4,5 tỷ đồng.

Như SGGPO đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng ngày 17-7, trong khi đang trú tránh bão số 2 trên vùng biển Cửa Lò, tàu chở hàng VTB 26 đã gặp nạn.

Lúc này trên tàu có 13 thuyền viên, trong đó 7 người được cứu sống, 4 người tử vong và hiện vẫn còn 2 người mất tích. 2 người mất tích là sĩ quan boong Nguyễn Văn Chiêu và thủy thủ Nguyễn Hải Quyết (cùng quê Hải Phòng).

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-dau-truc-vot-tau-vtb-26-gap-nan-tren-bien-461075.html