Bắt đối tượng chuyên bán phụ nữ sang Trung Quốc

Chiều 15-7, Trung tá, Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) Trần Phú Tú cho biết: Công an huyện Tương Dương vừa phá thành công chuyên án 317N, bắt Ngân Văn Hiền (SN 1995) trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tổ chức bán hai phụ nữ sang Trung Quốc lấy 140 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 2-2014, Ngân Văn Hiền đã trực tiếp đưa Ngân Thị Kỳ (SN 1999) và Lữ Thị Anh (SN 1997) cùng trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh sang Trung Quốc bán được chín vạn nhân dân tệ, tương đương với 300 triệu đồng tiền Việt Nam. Sau đó Ngân Văn Hiền đã đưa cho mỗi gia đình nạn nhân 80 triệu đồng.

Mặc dù Cơ quan điều tra đã thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội của Ngân Văn Hiền nhưng các bị hại vẫn đang bên Trung Quốc nên chưa thể xử lý được đối tượng. Đến tháng 10-2015, Ngân Thị Kỳ và Lữ Thị Anh đã bỏ trốn được về Việt Nam và trình báo lên Cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương. Tuy nhiên vào thời điểm đó Ngân Văn Hiền đã bỏ trốn sang Trung Quốc.

Vào hồi 5 giờ ngày 13-7-2017, qua công tác nghiệp vụ biết đối tượng Ngân Văn Hiền đã trở về địa phương, Công an huyện Tương Dương đã quyết định phá án và bắt giữ thành công đối tượng Hiền.

Tại cơ quan điều tra Ngân Văn Hiền khai nhận đã tổ chức lừa bán người sang Trung Quốc để kiếm lời. Hiện chuyên án đang được điều tra, mở rộng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/33475902-bat-doi-tuong-chuyen-ban-phu-nu-sang-trung-quoc.html