Bắt đối tượng dâm ô bé gái 8 tuổi trong nhà vệ sinh

Thấy nhà không có người lớn, Duy bồng cháu H. vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi dâm ô. Bất ngờ mẹ cháu H. đi chợ về, Duy hoảng sợ đạp cửa bỏ chạy.

Chiều 29/3, cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng với đối tượng Nguyễn Quốc Duy (SN 1992, trú khu phố 7, phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Trước đó, khoảng 10h30, ngày 27/3, Duy đến cửa hàng tạp hóa của chị V.T.Tr. (ở phường Thanh Sơn) để mua thuốc lá. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ có hai con chị Tr. là bé N.T.N.H. (8 tuổi) và bé N.L.T.Y (5 tuổi) đang chơi trước sân.

Thấy không có người lớn, Duy nảy sinh dục vọng. Một lúc sau, đối tượng bước vào cửa hàng, thấy cháu H. đang ngồi bô, đi vệ sinh liền dụ dỗ cháu vào nhà tắm.

Mặc dù, cháu H. chống cự, la hét, kêu khóc thảm thiết nhưng Duy vẫn thực hiện hành vi đồi bại. Chỉ đến khi nghe tiếng chị Tr. ngoài cổng, Duy mới hoảng loạn, đạp cửa phòng vệ sinh chạy trốn.

Thấy hành vi bất thường của Duy, chị Tr. sinh nghi chạy vào nhà tắm thì phát hiện cháu H. đang kêu khóc. Dỗ dành một hồi, cháu H. mới bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc. Chị Tr. lập tức trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm lập tức triệu tập Nguyễn Quốc Duy lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Duy đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, Duy từng có một tiền án về tội Chống người thi hành công vụ, bị tòa án tuyên phạt 10 tháng tù giam vào năm 2014.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-ke-bien-thai-dam-o-voi-be-gai-8-tuoi-trong-nha-ve-sinh-o-ninh-thuan-a320262.html