Bắt đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản của 'gái bán hoa'

Nợ nần túng quẫn, Đậu lên kế hoạch đi cướp tài sản. Khi gặp chị Đ. đứng chờ khách, gã ngỏ ý “mua vui” rồi đưa vào ngôi nhà hoang dùng dao khống chế hiếp dâm rồi cướp tài sản.

Ngày 17/5, Công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đậu (SN 1999, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm , cướp tài sản .

Theo điều tra, trước đây, Đậu sống ở TP.Cần Thơ và làm mướn để kiếm tiền sinh sống. Thế nhưng, Đậu làm không đủ ăn qua ngày nên theo anh họ về tỉnh Tây Ninh tìm việc làm. Tại nơi ở mới, gã xin vào làm phụ quán nhậu ở ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành.

Có công việc ổn định nhưng Đậu vẫn ham nhậu, chời bời nên tiền lương lúc nào cũng thâm hụt. Vì vậy, gã phải ứng tiền công và vay thêm tiền ông chủ phục vụ các cuộc chơi cùng bạn bè.

Đối tượng Đậu tại cơ quan công an.

Mỗi ngày, nợ nần càng tăng mà làm không đủ trả nên ông chủ không cho Đậu ứng thêm tiền nữa, đồng thời ông chủ cũng đòi nợ cũ. Trước tình huống này, gã trai đã tính cách bỏ trốn để quỵt nợ. Để có tiền về quê, Đậu tìm cách đi cướp kiếm tiền.

Tối 8/5, Đậu lấy một con dao Thái Lan giấu vào túi quần rồi đi bộ vào nội ô Tòa Thánh thì gặp chị Phan Thị Đ. (SN 1983, ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành) đang đứng chờ khách mua vui.

Lượn lờ vài vòng qua lại chỗ chị Đ. đứng, gã ngỏ ý muốn được “đi chơi”. Sau khi thỏa thuận giá “tàu nhanh” 250.000 đồng, Đậu dùng xe máy của chị Đ. chở chị tới ngôi nhà hoang gần đó để hành sự.

Lúc này, chị Đ. nói phải đưa tiền trước mới phục vụ thì Đậu rút con dao từ trong túi quần dí vào cổ nạn nhân khống chế. Gã hăm dọa nếu không cho giao cấu hắn sẽ giết chết khiến chị Đ. không dám kháng cự. Khi giao cấu xong, Đậu kêu chị Đ. đưa chìa khóa xe, tiền và điện thoại cho hắn nếu không muốn chết.

Quá hoảng sợ, chị Đ. đành làm theo mọi yêu cầu. Cướp được xe máy và 1 ĐTDĐ, Đậu liền phóng xe biến mất trong đêm. Cũng trong đêm xảy ra vụ cướp, chị Đ. đến công an trình báo sự việc.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ban lãnh đạo Công an huyện Hòa Thành chỉ đạo đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ tiến hành điều tra, thu thập thông tin đối tượng.

Qua mô tả của nạn nhân, công an đã xác minh nhanh đối tượng đang ở khu vực TP.Cần Thơ. Một tổ công tác lập tức lên đường đến TP.Cần Thơ bí mật theo dõi Đậu. Đến sáng 11/5, tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy của chị Đ. đi đến quán tạp hóa thuộc khu vực Tân Phú, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt nên “mời” về trụ sở công an làm việc.

Sau khi trả lời chất vấn của công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Đậu và nhận toàn bộ quá trình phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý.

H.Trần – Nh.Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-hiep-dam-cuop-tai-san-cua-gai-ban-dam-a325916.html