Bắt đối tượng lừa bán gỗ cao su

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ thành phố Long Khánh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng tháng 3-2023, K. giới thiệu với bà N.T.N. (40 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mình là Giám đốc Công ty G.B., đóng tại thành phố Long Khánh. Từ mối quan hệ này, K. giới thiệu công ty của mình đang được quyền khai thác 2 lô gỗ cây cao su tại thành phố Long Khánh với giá 700 triệu đồng và ngỏ ý sẽ chuyển nhượng lại quyền khai thác cho bà N. Sau khi hai bên thỏa thuận, bà N. đã chuyển trước cho K. 200 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi bà khai thác được một nửa số cây.

Đầu tháng 5-3023, khi bà N. đưa phương tiện đến khai thác cây thì K. nói phải chờ một số giấy tờ liên quan đến việc khai thác mới được thực hiện. Sau đó, K. không đưa giấy tờ như đã hứa và tìm cách lẩn trốn. Bà N. tìm đến địa chỉ công ty của K. thì phát hiện toàn bộ đồ đạc, tài sản của công ty đã được dọn hết. Biết mình bị lừa, bà N. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của K. đến cơ quan công an.

Xác định hành vi của K. có dấu hiệu tội phạm, tháng 9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lừa đảo, đồng thời tiến hành truy tìm K. để phục vụ công tác điều tra.

Đến tháng 3-2024, lực lượng công an phát hiện K. xuất hiện tại thành phố Long Khánh để thăm người thân nên tiến hành bắt giữ để điều tra.

Thành Vinh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202403/bat-doi-tuong-lua-ban-go-cao-su-7546798/