Bắt đối tượng móc túi và trộm đồ lễ tại chùa Hà

(HNMO) - Vào khoảng 10h sáng 28/2 (tức Rằm tháng Giêng năm Canh Dần) trong khi người đổ về đi lễ tại chùa Hà phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đông nườm nượp, các trinh sát CA phường và Đội 5 phòng PC 14 – CATP đã phát hiện đối tượng Hoàng Văn Thọ (SN 1956) có HKTT tại 145 tổ 27 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện ở 71 ngõ 53 Bạch Đằng đi vào nhà vệ sinh nam với nhiều biểu hiện lén lút.

Đối tượng Hoàng Văn Thọ Khi vừa thấy bóng lực lượng CA ập vào, Thọ liền vứt một chiếc ví màu hồng đang cầm trên tay vào sọt rác nhà vệ sinh hòng chối tội. Tại cơ quan CA đối tượng vẫn quanh co chối tội, khăng khăng cho rằng đã nhặt được chiếc ví trên. Cùng thời điểm trên, sau khi thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, “khổ chủ” của chiếc ví là chị Hoàng Thị Như Quỳnh (SN 1981, quê ở Thái Bình, hiện trú tại 57/88/61 Giáp Nhị, Hoàng Mai), SV cao học khoa QTKD ĐH Bách Khoa, đã có mặt tại CA phường Dịch Vọng thông báo bị mất chiếc ví trên trong lúc đang lúi húi sắp lễ. Chị Quỳnh cho biết trong ví có các giấy tờ tùy thân mang tên chị, 2 thẻ ATM, 2 thẻ Bảo hiểm y tế và số tiền hơn 3 triệu đồng… Khai báo của khổ chủ cũng trùng khớp với kết quả hoạt động nghiệp vụ khi các trinh sát lặng lẽ bám theo Thọ từ lúc đối tượng xuất hiện ở chùa Hà. Hòa cùng dòng người đến lễ chùa vào thời điểm đông nhất, Thọ đi hết từ khu vực lễ này đến khu vực lễ khác. Cũng chắp tay thành kính lễ bái, nhưng đối tượng lúc nào cũng lấm lét nhìn ngó vào đám đông và khu vực ban thờ nơi đặt rất nhiều tiền lễ. Có khu vực lễ Thọ đi lại tới vài lần. Biểu hiện nghi vấn này của đối tượng không qua được mắt các trinh sát đang làm nhiệm vụ tại đây. Đến thời điểm khi đối tượng đi vào nhà vệ sinh nam với chiếc ví màu hồng trên tay thì bị phát hiện. Hiện CA phường Dịch Vọng đang phối hợp với cơ quan điều tra, CA quận Cầu Giấy làm rõ hành vi của đối tượng Hoàng Văn Thọ. Trước đó, đảm bảo công tác ANTT tại chùa Hà, vào khoảng 10h30 sáng mồng 2 Tết (tức ngày 15 - 2) tổ công tác CA phường Dịch Vọng cũng đã phát hiện, bắt quả tang Đặng Thị Ngát (SN 1984, hiện trú tại N11A phường Dịch Vọng, đã có một tiền án về tội trộm cắp) đang trộm tiền lễ tại ban tam bảo chùa Hà. Đối tượng Đặng Thị Ngát Khám trong người đối tượng, cơ quan CA thu giữ hơn 300 ngàn tiền lẻ. Do Ngát đang thời gian nuôi con nhỏ 18 tháng tuổi nên chồng đối tượng đã tới cơ quan CA làm bảo lãnh cho vợ về. Hiện CA phường Dịch Vọng đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo luật định. Theo Trung tá Bùi Văn Đang, trưởng CA phường Dịch Vọng, nhờ làm tốt công tác tự quản, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững vàng, đến thời điểm này, CA phường mới chỉ ghi nhận hai vụ trộm cắp. Một vụ báo mất chiếc ví màu hồng của chị Hoàng Thị Như Quỳnh và một vụ khai báo mất điện thoại di động khi tham gia đi lễ. Qua những vụ việc trên, CA phường Dịch Vọng cảnh báo, BQL chùa Hà đã bố trí nơi gửi đồ cho du khách để bảo đảm mọi người được thăm viếng cảnh chùa trong bình yên.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap_luat/310697/bat-doi-tuong-moc-tui-va-trom-do-le-tai-chua-ha.htm/