Bắt đối tượng tàng trữ 2.198 viên hồng phiến tại khách sạn

ANTĐ.VN. Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phá một chuyên án, bắt một đối tượng đang vận chuyển hơn nghìn viên hồng phiến.

Đối tượng Dũng và tang vật bị bắt giữ

Théo đó, khoảng 22h20 ngày 28/3, tổ công tác gồm Cục Hải quan Hà Tĩnh cùng Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phối hợp với Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo (Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo), Công an Hà Tình, Bô đội Biên phòng Hà Tĩnh ập vào phòng 206, khách sạn Ngàn Phố (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), bắt quả tang đối tượng Lê Chung Dũng (SN 1992, thường trú xã Sơn Hồng, Hương Sơn) tàng trữ 2.198 viên hồng phiến tại khách sạn này và đang chờ người đến nhận "hàng".

Theo hồ sơ trinh sát, đối tượng Lê Chung Dũng thường xuyên qua lại nước bạn Lào, bắt mối với các chủ hàng người Việt để vận chuyển ma túy với số lượng lớn về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Từ năm 2016 đến nay, hàng chục thương vụ đã được Dũng thực hiện trót lọt. Để an toàn, Dũng thường giao hàng và chọn địa bàn không cố định ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... Gần đây, y chủ yếu giao dịch ở khu vực xã Sơn Kim II, thị trấn Tây Sơn, thị trấn Vũ Quang, Cảng Xuân Hải (Nghi Xuân), Cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh)...

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-tang-tru-2198-vien-hong-phien-tai-khach-san/722952.antd