Bắt đối tượng tát người bán vé số dẫn đến tử vong

(Công lý) - Sáng 21/6, nguồn tin từ Công an TP. Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng tát vào mặt người bán vé số để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích khiến một người chết.

Đối tượng được xác định là Phạm Minh Hải (SN 1969, ngụ số 283, đường Quang Trung, Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau). Nạn nhân của Hải là anh Vương Tấn Phú (SN 1969, ngụ Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau, hành nghề bán vé số, bị câm bẩm sinh – PV).

Theo nguồn tin trên, chiều 14/6, Hải và một số bạn bè đang ngồi nhậu tại nhà Hải thì anh Phú ghé vào mời những người đang ngồi nhậu mua vé số. Tuy nhiên, Hải đã ra dấu hiệu kêu anh Phú đi chỗ khác nên dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Hải đã tát liên tiếp 2 cái vào mặt anh Phú, khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh.

Đối tượng Phạm Minh Hải tại cơ quan Công an

Chứng kiến vụ việc, mọi người đã can ngăn và đưa anh Phú về nhà, đến ngày 16/6, anh Phú đã tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não.

Hiện, cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/bat-doi-tuong-tat-nguoi-ban-ve-so-dan-den-tu-vong-159138.html