Bắt đối tượng tát vào mặt người bán vé số dẫn đến tử vong

Tin tức mới cập nhật, sau 2 ngày bị kẻ bợm rượu tát vào mặt, người dân bất ngờ phát hiện anh bán vé số tử vong tại nhà.

Đối tượng Phạm Minh Hải tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.

Sáng 21/6, tin tức của PV báo Người Đưa Tin được biết, Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa bắt tạm giam đối tượng Phạm Minh Hải (SN 1969, ngụ số 283, đường Quang Trung, Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Nạn nhân được xác định chết do hành vi của Hải gây nên được xác định là một người hành nghề bán vé số vốn bị câm bẩm sinh tên Vương Tấn Phú (SN 1969, ngụ Khóm 4, Phường 5, TP. Cà Mau).

Nhà chức trách thông tin, trước đó, vào khoảng 19h ngày 14/6, Hải và một số bạn bè cùng trang lứa tổ chức nhậu tại nhà của Hải. Lúc mọi người đang nhậu, anh Phú bán vé số đi ngang qua, ghé vào nhà mời mọi mua vé số.

Tại đây, Hải ra hiệu cho anh Phú đi ra ngoài nên giữa anh Phú và Hải xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Hải đã tát liên tiếp 2 cái tát vào mặt anh Phú, khiến nạn nhân bị ngã xuống đường dẫn đến bất tỉnh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, mọi người có mặt đã can ngăn và đưa anh Phú về nhà nghỉ. Tuy nhiên, đến ngày 16/6, mọi người bất ngờ phát hiện anh Phú tử vong tại nhà.

Về phía cơ quan chức năng, ngay sau khi tiếp nhận tin anh Phú tử vong, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chống có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân và tiến hành các thao tác nghiệp vụ để điều tra.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân chết là do chấn thương sọ não nên đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-doi-tuong-tat-vao-mat-nguoi-ban-ve-so-dan-den-tu-vong-a246314.html