Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Đoài (SN 1972), trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, sau 20 năm lẩn trốn.

Trần Văn Đoài tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trần Văn Đoài khai nhận: Năm 1996, đối tượng làm bảo vệ tại Ban Quản lý công trình xây dựng Nhà máy tuyển Apatit Lào Cai. Do để mất nguyên vật liệu của nhà máy, Đoài đã bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng phạt 24 tháng tù giam. Đoài đã bỏ trốn vào Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ theo Quyết định truy nã số 12 của Công an huyện Bảo Thắng ngày 5/11/1996, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng. Đến ngày 28/11/2016, lực lượng cảnh sát điều tra đã bắt được Trần Văn Đoài khi y đang làm công nhân tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo BÁ NGỌC (Lào Cai Online)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/truy-na/bat-doi-tuong-truy-na-sau-20-nam-lan-tron-20161208152051542.htm