Bắt đối tượng vác súng tới quán cà phê bắn trọng thương 2 người

Ngày 11.9, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng súng trái pháp luật bắn người gây thương tích trên địa bàn.

Hai nạn nhân được xác định là ông Đoàn Văn Mộng (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và bà Thị Kim Phụng (29 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Bước đầu tại cơ quan công an, Toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc.

Khẩu súng bắn ông Mộng nghi là súng tự chế. Ảnh: C.T

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 31.8, ông Mộng đang ngồi trong quán cà phê D.H, ở khu phố Tây A, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì Toàn vác theo 1 khẩu súng dài khoảng 1m bước vào quán ngồi nói chuyện rồi xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Bực tức, Toàn lấy súng nhắm thẳng vào người ông Mộng bắn. Ông Mộng liền dùng ghế nhựa che chắn phần bụng và ngực. Tuy nhiên, đạn vẫn bắn thủng ghế và ông Mộng bị trúng 2 phát vào phần bụng và ngực. Chị Phụng (là nhân viên của quán cà phê) đứng gần cũng bị bắn trúng 1 phát gần mắt phải. Gây án xong, Toàn vội bỏ đi. Ông Mộng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, nạn nhân bị 4 vết thương ở ngực và nách phải.

Nhận tin báo, Công an TX.Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh ban đầu, công an nhận định, khẩu súng mà nghi can sử dụng nhiều khả năng là súng bắn đạn hoa cải.

Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định Toàn là đối tượng dùng súng bắn 2 người trọng thương nên đã tiến hành truy bắt và mới đây, công an đã bắt giữ Toàn khi đang lẩn trốn.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-vac-sung-toi-quan-ca-phe-ban-trong-thuong-2-nguoi-803850.html