Bất đồng quan điểm việc di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức

Theo đại diện Nguyễn Phước Tộc, nếu lãnh đạo tỉnh kiên quyết di dời lăng mộ vợ vua thì Nguyễn Phước Tộc sẽ có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng và UNESCO.

Chiều 12/7, ông Võ Lê Nhật, Phó chủ tịch UBND TP Huế đã chủ trì cuộc họp với đầy đủ các ban ngành liên quan cùng đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc để thông báo công văn của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhằm vận động Nguyễn Phước Tộc chấp nhận phương án di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức).

Trao đổi với Zing.vn, ông Võ Lê Nhật cho biết thành phố chỉ thông báo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đến ngày 15/7 có báo cáo lên tỉnh về việc Hội đồng Nguyễn Phước Tộc có đồng ý di dời hay không. Tuy nhiên, Hội đồng xin gia hạn đến 18/7 trả lời chính thức.

Lăng mộ bà Tài nhân họ Lê được xếp gạch, dựng lại bia tạm thời. Ảnh: Tôn Thất Tùng.

Trong khi đó, theo ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc, tại cuộc họp, Hội đồng đã khẳng định mong muốn giữ lại lăng mộ vợ vua Tự Đức ở vị trí cũ. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố và các ban ngành vẫn giữ quan điểm vận động Hội đồng chấp nhận phương án di dời để dự án tiếp tục triển khai. Vì vậy, 2 bên đã không đi đến thống nhất.

"Nếu lãnh đạo tỉnh kiên quyết di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức bằng được thì Nguyễn Phước Tộc sẽ có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng và UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc)", ông Tôn Thất Giáp bức xúc.

Về thông tin này, Phó chủ tịch UBND TP Huế cho biết ông chưa nghe. "Hội đồng thống nhất là sẽ về làm việc với con cháu trước khi trả lời chính thức", ông Nhật nói.

Nguyễn Phước Tộc kiên quyết giữ lăng mộ vợ vua ở vị trí cũ. Ảnh: Tôn Thất Tùng.

PGS.TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên - Huế, cho rằng chính quyền nên thực hiện theo nguyện vọng của dòng họ Nguyễn Phước Tộc.

"Sau khi biết được lăng mộ cổ bị san ủi là vợ vua Tự Đức rồi thì Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phải có trách nhiệm. Nếu Trung tâm bảo tồn không đưa lăng mộ vợ vua vào quy hoạch di tích là lỗi tại đơn vị này", PGS.TS Đỗ Bang cho hay.

Lăng mộ vợ vua bị san ủi ở phường Thủy Xuân, TP Huế. Ảnh: Google Maps.

Ngày 21/6, người dân phường Thủy Xuân (TP Huế) phản ánh việc chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh (Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị) san ủi lăng mộ vợ vua.

Chiều 24/6, Hội đồng Nguyễn Phước Tộc tìm thấy tấm bia bà Tài nhân họ Lê (vợ vua) dưới lớp đất san ủi dự án. Sau đó, chủ đầu tư thừa nhận đã san ủi lăng mộ cổ.

Ngày 3/7, tìm thấy bài vị của bà Tài nhân họ Lê được thờ trong lăng vua Tự Đức. Sáng 6/7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc (con cháu nhà Nguyễn) đã phát hiện ra nền móng của kim tĩnh (huyệt mộ chôn thi hài).

Ngày 11/7, Nguyễn Phước Tộc đã gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để yêu cầu giữ lại lăng mộ ở vị trí cũ.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-dong-quan-diem-viec-di-doi-lang-mo-vo-vua-tu-duc-post762455.html