Bất động sản 24h: Loạt chung cư nguy hiểm tại TP.HCM

Nhiều dự án bất động sản chưa có bảo lãnh vẫn mở bán rầm rộ; Chung cư nào cũ và nguy hiểm nhất TP.HCM; Chờ chốt phương án cải tạo chung cư cũ Hà Nội... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Nhiều dự án bất động sản chưa có bảo lãnh vẫn mở bán rầm rộ

Dù đã có quy định bắt buộc song nhiều dự án chưa có bảo lãnh vẫn mở bán rầm rộ, công khai không có bất cứ hình thức xử lý nào.

Sau 1 năm Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 (sửa đổi) có hiệu lực, quy định bắt buộc dự án phải có bảo lãnh ngân hàng mới được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai vẫn chưa được triển khai hiệu quả trên thực tiễn. Số dự án nhà ở được ngân hàng đứng ra bảo lãnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi đó nhiều dự án chưa có bảo lãnh vẫn mở bán rầm rộ, công khai mà không có bất cứ hình thức xử lý nào.. .xem thêm

Chung cư nào cũ và nguy hiểm nhất TP.HCM?

Sở Xây dựng vừa công bố danh sách 67 chung cư xây dựng trước năm 1975 đã được kiểm định với tổng diện tích đất 42.666,4 m2, cung cấp 149.125,6 m2 sàn xây dựng và 2.513 căn hộ.

Theo danh sách thì Quận 6 có nhiều chung cư xây dựng trước năm 1975 đã được kiểm định với 32 chung cư, trong khi đó thì Quận Tân Bình chỉ có 8 chung cư nhưng có đến 6/8 chung cư đạt cấp độ nguy hiểm D... xem thêm

Hà Nội xác minh thông tin bố Tổng Giám đốc được mua nhà ở xã hội

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, Sở này đã kiểm tra lại thông tin báo chí phản ánh trường hợp ông Lục Minh Kim được cho là bố đẻ của bà Lục Thị Mai Trang - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bic Việt Nam “lọt” vào danh sách mua nhà xã hội tại dự án Rice City, Linh Đàm và xác nhận trường hợp đó là ở trong danh sách đủ điều kiện vào do chủ đầu tư cung cấp lên.

Ông Lục Minh Kim, hộ khẩu thường trú tại số 12S, BT2-X2, Bắc Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội vừa lọt vào danh sách được xét duyệt mua nhà ở xã hội đợt 2 tại dự án Nhà ở xã hội Rice City (Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty Cổ phần BIC Việt Nam (BIC VN) làm chủ đầu tư.. .xem thêm

Chờ 'chốt' phương án cải tạo chung cư cũ Hà Nội

Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đã hoàn thành xong kế hoạch cải tạo chung cư cũ và báo cáo UBND TP.Hà Nội. Hiện, Ủy ban đang chờ ý kiến của Thành ủy để có kết luận cuối cùng về phương án cải tạo.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc cải tạo sẽ được tiến hành lần lượt và đồng bộ từng khu, không triển khai ồ ạt nhằm đảm bảo tiến độ. Theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử TP Hà Nội (có hiệu lực từ ngày 14/4/2016) do Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành, các dự án đầu tư xây dựng thuộc 10 dự án nói trên sẽ được xây tối đa 24 tầng... xem thêm

Môi giới và nghệ thuật chốt sale

Sau quá trình tư vấn dự án cho khách hàng, lúc người mua nhà quyết định đặt cọc thường được gọi là “chốt sale”. Tuy nhiên, để tiến đến giao dịch này yêu cầu môi giới cần rất nhiều nỗ lực.

Anh Mười, môi giới bất động sản mới vào nghề kể về quá trình chốt sale gian nan của mình, cụ thể trong quá trình tư vấn, khách hàng của anh tỏ ra rất hài lòng về dự án và muốn tiến tới giao dịch. Tuy nhiên, cái khó là khi 2 vợ chồng quyết định mua thì người vợ thích một căn hộ còn người chồng thì thích một căn khác trên cùng một tầng. Và trong khi anh không tìm được phương án thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, thì ngày hôm sau dự án mở bán và cả 2 căn hộ trên đều được bán hết.. .xem thêm

V.Ngọc (TH)

Nguồn CafeLand: http://cafeland.vn/tin-tuc/bat-dong-san-24h-loat-chung-cu-nguy-hiem-tai-tphcm-60728.html