Bất động sản 24h: Sài Gòn nóng chuyện ngập lụt

Nhà “mọc” trên đất nông nghiệp quản lý yếu kém, hay “bảo kê” sai phạm; Hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng cầu vượt thép; Nhà giàu Sài Gòn cũng khổ vì ngập lụt... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Nhà “mọc” trên đất nông nghiệp: Quản lý yếu kém, hay “bảo kê” sai phạm?

Ông Nguyễn Viết Hướng (Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh) cho rằng, việc hàng trăm ngôi nhà được xây dựng kiên cố trên đất nông nghiệp tại địa bàn thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội tồn tại từ năm 1988 đến nay.

Vậy, vì sao gần 30 năm qua, khi những ngôi nhà cũ chưa được xử lý thì những ngôi nhà mới cao tầng vẫn đua nhau “mọc” lên hàng loạt? Phải chăng là do năng lực quản lý yếu kém của chính quyền địa phương hay do những hành vi tiêu cực nhằm “bảo kê” cho những vi phạm này... xem thêm

Khó xử lý công trình có 'dán mác'

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 12 công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng đều của những người có “dán mác” nên rất khó xử lý.

Sáng 27/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm. Theo báo cáo, một trong những tồn tại hạn chế của quận là một số vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng giải quyết chậm và chưa dứt điểm. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Lê Văn Dục cho biết, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 12 công trình vi phạm, trong đó 3 công trình sai phép, 9 không phép, sai quy hoạch. “12 công trình kéo dài nhiều năm, khiếu kiện vô cùng bức xúc, nhưng toàn của những người có “dán mác”, nên không giải quyết được. ..xem thêm

Tp.HCM: Căn hộ trung cấp được ưa chuộng

Trong quý 3/2016, có đến 68% nguồn cung căn hộ chào bán và 50% lượng căn hộ đã giao dịch thành công nằm ở phân khúc trung cấp, theo CBRE.

Trong quý 3/2016 trên thị trường Tp.HCM đón nhận tổng cộng 8.016 căn hộ mới từ 23 dự án được chào bán. Con số này giảm 17% so với quý trước và giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung mới của phân khúc trung cấp chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm khoảng 68% tổng nguồn cung mới. .xem thêm

Hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng cầu vượt thép

Hai cầu vượt này sẽ được xây dựng tại hai nút giao thông đường Trường Sơn - đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài và nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố được triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp, cấp bách và áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu tư vấn cũng như chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Trường Sơn - đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài và dự án xây dựng cầu thép tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm. ..xem thêm

Nhà giàu Sài Gòn cũng khổ vì ngập lụt

Những khu vực vốn được coi là sang trọng, cao cấp ở Sài Gòn cũng không thể tránh khỏi cảnh ngập lụt vì mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt kéo dài hai tiếng đồng hồ ngày hôm qua đã tạo nên đợt ngập lụt khủng khiếp trên toàn TP HCM.

Khu Thảo Điền tại quận 2 được mệnh danh là "khu nhà giàu" Sài Gòn do tập trung nhiều biệt thự, trường quốc tế, căn hộ sang trọng là một trong những nơi chịu cảnh ngập nước nặng nề.. .xem thêm

V.Ngọc (TH)

Nguồn CafeLand: http://cafeland.vn/tin-tuc/bat-dong-san-24h-sai-gon-nong-chuyen-ngap-lut-62131.html