Bắt được nghi can cướp 725 triệu đồng của Ngân hàng BIDV ở Huế

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai, do thiếu tiền tiêu xài và cá độ bóng đá, nên đã lên kế hoạch cướp tiền của ngân hàng

Nghi can Nguyễn Hoàng Tâm

Hôm qua 18.12, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II, Viện Khoa học hình sự (C54), Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, hộ khẩu thường trú tại H.Đăk Mil, Đắk Nông) tại Đà Nẵng, là nghi can đã gây ra vụ cướp 725 triệu đồng tại Phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh BIDV Thừa Thiên-Huế (29 Mai Thúc Loan, TP.Huế) vào lúc 17 giờ ngày 6.12.

Trước đó, sáng 17.12, tại TP.HCM, C45 đã mời P.Đ.T (26 tuổi) lên cơ quan công an làm việc vì có liên quan đến chiếc xe máy mà đối tượng sử dụng làm phương tiện đi cướp ngân hàng (NH). T. thừa nhận đã rao bán chiếc xe máy Attila màu xám bạc loại đời cũ, biển số 52Z5-3962 trên mạng và một người đàn ông lạ mặt đã liên hệ với T. để mua chiếc xe này. Với những tài liệu, hồ sơ trinh sát ban đầu, cơ quan điều tra nghi vấn người đàn ông lạ mặt mua chiếc xe này là Tâm, hiện đang ở TP.Đà Nẵng. Ngay lập tức, ban chuyên án đi từ TP.Huế vào TP.Đà Nẵng theo dõi đối tượng 2 ngày liền. Đến trưa 18.12, các trinh sát mới bắt giữ và khám xét nơi ở của Tâm.

Sau khi bắt được Tâm, đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an Thừa Thiên-Huế, cho biết quá trình truy xét đối tượng gây ra vụ cướp, Ban chuyên án đã nhận được rất nhiều nguồn tin quan trọng từ quần chúng. Chính nhờ thông tin này mà Ban chuyên án mới sớm xác định được nghi phạm, lần ra địa chỉ nhà người quen của Tâm tại xã Vinh An, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế. Tại đây, công an đã thu được nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến vụ án, trong đó có khẩu súng bắn bi mà Tâm đã sử dụng trong vụ cướp.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai, do thiếu tiền tiêu xài và cá độ bóng đá, nên đã lên kế hoạch cướp tiền của NH. Nghi can lên mạng tìm mua xe máy của T. Sau đó mua một số đồ như khẩu trang, nón, bao tay, súng... để đi cướp. Từ TP.Đà Nẵng, Tâm chạy một mạch đến TP.Huế bằng xe máy và chọn “con mồi” là Phòng giao dịch Thành Nội của BIDV. Tâm theo dõi lịch hoạt động của NH và chọn thời gian “ăn hàng” vào lúc nhân viên NH đang kiểm kê tiền vào cuối ngày. Khoảng 17 giờ ngày 6.12, Tâm bịt mặt xông vào NH dùng súng khống chế các nhân viên và bảo vệ, sau đó lấy đi hơn 725 triệu đồng chỉ trong vòng 17 giây. Sau khi cướp được số tiền này Tâm bỏ trốn về TP.Đà Nẵng Điều đáng nói, Tâm khai nhận toàn bộ số tiền cướp được của NH Tâm mang đi cá độ bóng đá và thua hết.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Ngọc Lê - B.N.Long - Đ.Toàn - N.Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-duoc-nghi-can-cuop-725-trieu-dong-cua-ngan-hang-bidv-o-hue-775348.html