Bắt được nghi can si tình sát hại nữ sinh

Hung thủ Võ Thành Tân ngay sau khi bị bắt giữ tại Bình Thuận.

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 5 ngày đêm nỗ lực truy xét, sáng 22-6, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp CAH Hòa Vang bắt giữ thành công Võ Thành Tân (1980, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nghi can dùng dao sát hại dã man em Đặng Thị Kim N. (1998, là nữ sinh lớp 12, trú cùng thôn). Theo thông tin mới nhất từ Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, 22 giờ ngày 17-6, người dân thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn) phát hiện em N. nằm chết trước hiên nhà của người cô ruột là Đặng Thị H. Khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng phát hiện trên người N. có 7 vết thương, trong đó vết cắt ngang cổ gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong… Qua công tác khám nghiệm hiện trường và rà soát các mối quan hệ của N. tại nơi cư trú, cơ quan chức năng xác định hung thủ là Võ Thành Tân. Sau khi gây án, Tân bỏ trốn lên núi thuộc khu vực xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn (H. Hòa Vang).

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc CATP Đà Nẵng giao trách nhiệm cho Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp CAH Hòa Vang và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc CATP Đà Nẵng xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Ngay trong đêm 17-6, hàng trăm CBCS thuộc các lực lượng Phòng CSHS, CAH Hòa Vang, CAX, Dân phòng, Ban bảo vệ Dân phố, Dân quân Thường trực xã Hòa Nhơn và Hòa Sơn phối hợp chia làm nhiều tổ công tác rà soát, chốt chặn các ngả đường ra vào địa bàn H. Hòa Vang để truy tìm thủ phạm.

Với sự vào cuộc quyết tâm của nhiều đơn vị nghiệp vụ, đến sáng 21-6, lực lượng điều tra xác định hung thủ bỏ trốn khỏi địa phương và di chuyển vào các tỉnh phía Nam. Ngay lập tức, Ban Chuyên án truy bắt hung thủ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân công nhiều tổ công tác phối hợp CA các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận để truy xét. Đến 9 giờ ngày 22-6, khi Võ Thành Tân đang trên đường di chuyển bằng ô-tô khách đến khu vực Cây xăng số 9 (thuộc địa bàn P. Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) thì bị lực lượng CATP Đà Nẵng phối hợp CA tỉnh Bình Thuận bắt giữ.

Trong bản cung đầu tiên với ĐTV Phòng CSHS CATP Đà Nẵng tại tỉnh Bình Thuận, Võ Thành Tân thừa nhận hành vi dùng dao sát hại em Đặng Thị Kim N. Tân khai nguyên nhân gây án là do có tình cảm với N. nhưng bị N. từ chối.

Ngay sau khi bị bắt giữ, Võ Thành Tân được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Theo dự kiến, chiều nay (23-6), tổ công tác CATP Đà Nẵng gồm các đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó phòng CSHS, Trung tá Trần Đình Thanh - Phó trưởng CAH Hòa Vang, Thiếu tá Nguyễn Xuân Quang (Đội trưởng) cùng 2 TS Lê Trung Giang và Trần Hoàng Vinh thuộc Đội trọng án (Phòng CSHS) sẽ di lý Tân về đến Đà Nẵng.

Việc bắt giữ thành công hung thủ giết người dã man, gây hoang mang dư luận xảy ra trên địa bàn thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn một lần nữa khẳng định quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng CATP Đà Nẵng. Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc toàn bộ quá trình gây án cũng như hành trình trốn chạy của hung thủ và nỗ lực điều tra từ lực lượng CATP Đà Nẵng.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo - Vy Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_150448_ba-t-duo-c-nghi-can-si-ti-nh-sa-t-ha-i-nu-sinh.aspx