Bắt được nhóm côn đồ chém hai cha con đi xe đạp điện tại Nam Định

Các nghi can gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Lê Việt Hà (Nam Định) tử vong trên đường Mạc Thị Bưởi (thành phố Nam Định) đã bị bắt giữ.

Sau khi gây án tại Nam Định, nhóm đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương, chạy trốn đi các tỉnh thành trên cả nước. Vậy nhưng với sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan công an, các đối tượng lần lượt sa lưới.

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh - Giám đốc công an tỉnh Nam Định, cho biết: 'Các đối tượng gây án không phải người địa phương mà ở các tỉnh khác đến nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng đến giờ, tất cả các đối tượng đều đã bị bắt'.

Nổi cộm trong nhóm đối tượng này là đối tượng tên Linh, còn gọi là Linh trọc (người Ninh Bình). Nghi can này được cho là kẻ chủ mưu và đã trực tiếp chém anh Hà.

Nghi can Linh trọc được xác định là chủ mưu và trực tiếp chém chết anh Hà.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 6/4, sau khi uống, anh Hà chở con gái (20 tháng tuổi) bằng xe đạp điện thì bị nhóm đối tượng đi xe Mazda màu đỏ chặn đường. 5 người trên xe bước xuống, trên tay cầm dao, kiếm lao vào chém tới tấp vào người anh Hà.

Thấy vậy, anh ôm con bỏ chạy, các đối tượng đuổi theo chém liên tiếp phía sau khiến anh Hà ngã xuống đường.

Dù bị chém nhưng anh Hà vẫn kịp đẩy cháu bé về phía nhà dân trước khi chết giữa đường. Trong 5 đối tượng chém anh Hà, người dân nhận ra 1 người tên Linh (biệt danh Linh trọc - quê Ninh Bình).

Theo Cửu Long/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/bat-duoc-nhom-con-do-chem-hai-cha-con-di-xe-dap-dien-tai-nam-dinh.html