Bắt được tử tù Lê Văn Thọ trốn khỏi trại giam T16

Khoảng 18 giờ chiều nay 16/9, Các trinh sát Phòng 5, Cục CSHS Bộ Công an phối hợp với các đơn vị đã bắt được Lê Văn Thọ (SN 1980, tức Thọ “sứt”), một trong 2 tử tù vừa trốn khỏi Trại tạm giam T16.

Liên quan đến vụ 2 tử tù trốn khỏi trại giam T16 của Bộ Công an, theo Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) xác nhận là bắt được và hiện đang di lý về Hà Nội một trong hai tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an (địa chỉ Thanh Oai, Hà Nội) là Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", SN 1980, trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Đối tượng Lê Văn Thọ đã bị bắt giữ ở Hải Dương lúc15 giờ 30 phút hôm nay. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến trực tiếp chỉ huy việc vây bắt.

Tử tù Lê Văn Thọ.

Tử tù Lê Văn Thọ bị bắt ở Hải Dương chiều ngày 16/9.

Hiện cơ quan công an đang di lý tử tù nguy hiểm này về trại giam T16 Bộ Công an. Đồng thời tiếp tục truy bắt tử tù còn lại là Nguyễn Văn Tình.

Trước đó, vào rạng sáng 11/9, hai tử tù bỏ trốn bao gồm: Lê Văn Thọ (Thọ sứt), 37 tuổi, trú tại Xóm 6, thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Tình, 28 tuổi, trú tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Lê Văn Thọ có 4 tiền án về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Y bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt mức án tử hình cho các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 5/2017.
Nguyễn Văn Tình có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử mức án tử hình trong một vụ buôn bán ma túy vào tháng 4/2017.
Hai tử tù trên trước khi bỏ trốn đang bị giam giữ tại trại tạm giam T16 (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Đạt Lê - Hoàng Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-duoc-tu-tu-le-van-tho-tron-khoi-trai-giam-t16-298247.html