Bắt giam 2 đối tượng tham gia nổ súng, truy sát trên xa lộ ở Hải Dương

Do mâu thuẫn với nhau tại quán karaoke từ trước, hai bên hẹn địa điểm thanh toán nhưng trên đường đã lôi súng ra bắn nhau.

Theo tin tức trên báo Pháp luật TP HCM, chiều tối 12/6, công an tỉnh Hải Dương xác nhận, công an huyện Kinh Môn đã bắt giữ Nguyễn Hồng Dũng (trú thị trấn Minh Tân) và Nguyễn Văn Thắng (trú thị trấn Phú Thứ) để điều tra về tội giết người.

Hai người này đi trên ô tô 34C – 13016 đã nổ súng vào Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, thị trấn Phú Thứ) vào đêm 6/6 trên xa lộ ở Hải Dương làm Phạm Thanh Tuân (25 tuổi, ở thị trấn Phú Thứ)- ngồi bên ghế phụ trong ô tô của Manh – trúng đạn.

Tại cơ quan điều tra, Dũng và Thắng cho biết tối 6/6 xô xát với nhóm của Mạnh tại quán karaoke Focus làm hai người trong nhóm của Mạnh bị thương. Sau khi ra khỏi quán, hai bên hẹn đến khu vực xã Hiệp Sơn giải quyết mâu thuẫn.

Hai chiếc xe tang chứng liên quan đến vụ nổ súng ở Kinh Môn. Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, như tin tức trên báo Công an nhân dân đã đưa, vào khoảng 23 ngày 6/6, Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của anh Võ Văn Tiến (SN 1981, trú tại Hiệp Thạch, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn), chủ quán karaoke Focus ở Hiệp Sơn, Kinh Môn về việc xảy ra xô xát, đánh nhau giữa 2 tốp thanh niên đến hát tại phòng hát số 5 ở tầng 3 quán Karaoke Focus.

Hai đối tượng liên quan đến vụ việc đánh nhau bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn gồm: Nguyễn Văn Nhất (SN 1989)và Trần Văn Thạo (SN 1993) cùng trú tại Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn, cả hai được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Khoảng 23h ngày 6/6, Mạnh điều khiển xe ôtô hiệu Ford Ranger màu đỏ vàng biển kiểm soát 34C-119.16 cùng với Phạm Thanh Tuân (SN 1981, trú tại Khu 4, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn) ngồi ở ghế cạnh ghế lái phía trước và Nguyễn Văn Khuê (SN 1990, trú tại Vũ An, xã Thái Sơn, huyện Kinh Môn) ngồi phía sau, đi theo xe cứu thương chở Nhất và Thạo lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Khi đến đoạn đường 388 thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, xe của Mạnh đã bị xe ôtô nhãn hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 34C-130.16 áp sát bên trái.

Đồng thời, người ngồi ghế cạnh ghế lái phía trước của xe 34C-130.16 đã hạ kính, chĩa súng bắn 1 phát về phía Mạnh, làm cửa kính bên lái bị vỡ. Mạnh cúi người xuống nên không bị thương còn Tuân ngồi bên cạnh bị nhiều mảnh đạn hoa cải găm vào phần vai và lưng bên trái.

Xe của người cầm súng tiếp tục đuổi theo xe Toyota Foturner như phim hành động trên xa lộ. Xe bán tải liên tục ép xe Toyota Fortuner nên bị xe này tông vào đuôi xe. Lúc này, nhóm người ngồi trên xe Toyota Fortuner mở cửa bỏ chạy, xe bản tải màu vàng cam cũng tẩu thoát.

Chưa hết, khi xe BS: 34C-119.16 vừa chạy đến vị trí xe Toyota Fortuner thì xuất hiện 4 xe ô tô khác truy đuổi. Thấy người dân hiếu kỳ tập trung đông đúc, những người đi trong 4 ô tô rút súng thị uy rồi bỏ đi.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

An Nhi (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bat-giam-2-doi-tuong-tham-gia-no-sung-truy-sat-tren-xa-lo-o-hai-duong-d72177.html