Bắt giữ 17 đối tượng chuyên đứng đường "bắt" khách

(HNMO)- Ngày 26/2, CA Hà Nội cho biết đã chuyển 6 gái bán dâm trong số 17 đối tượng chuyên đứng tại đường Nguyễn Chí Thanh để "bắt" khách sang trại Lộc Hà để phục hồi nhân phẩm.

Được biết, từ cuối năm 2008 đến nay, khu vực đường Nguyễn Chí Thanh giáp với Láng Hạ khá nhức nhối về tệ nạn gái mại dâm đứng đường. Trong năm 2009, cơ quan chức năng đã tiến hành truy quét 3 lần, bắt hơn 40 gái mại dâm. Hầu hết các cô gái này đều ở ngoại tỉnh, học vấn thấp, thậm chí không biết chữ. Điều đáng nói là có người sau khi bị bắt vẫn tái phạm đến vài lần. Trước thực trạng nhức nhối trên, tối ngày 22/2 vừa qua, cơ quan CA đã bất ngờ tập kích khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện và đưa 17 cô gái đang đứng đường về trụ sở cơ quan CA để điều tra làm rõ. Trong số này có 6 gái bán dâm, tuổi đời còn rất trẻ. Họ thường đứng tại đây từ 14h đến 23h để vẫy khách làng chơi. Sau khi tự đưa nhau đến một nhà nghỉ để vui vẻ, khách trả cho gái bán dâm khoảng 300.000 đồng. Số còn lại chuyên vẫy khách để đưa tới các quán karaoke, bar trên địa bàn các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân để làm "tay vịn". Sau khi hát cùng, họ sẽ được trả tiền "bo" từ 100.000 - 300.000 đồng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap_luat/309923/bat-giu-17-doi-tuong-chuyen-dung-duong-bat-khach.htm/