Bắt giữ ba đối tượng dùng súng hoa cải giết người

PN - Chiều 4/8, thiếu tá Ngô Cự Vinh, Phó Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định cho biết, ngày 4/8, PC 67 và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Định tổ chức bàn giao ba đối tượng nghi vấn giết người ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) làm một người chết, một người bị thương, cho công an tỉnh Lâm Đồng

Ba đối tượng gồm: Phạm Văn Quyết (SN 1985, Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh), Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, thôn 2, Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh), Vũ Hải Khôi (SN 1978, tổ 12, khu 5, P.Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Các đối tượng này đang trên đường từ Khánh Hòa đi ra phía Bắc để trốn khỏi nơi gây án thì bị bắt tại Trạm CSGT Tuy Phước, Bình Định vào lúc 20g40 ngày 3/8, chưa đầy 24 giờ sau khi gây án.

Từ trái qua Phạm Văn Quyết, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Hải Khôi sau khi bị bắt

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng này đã khai nhận: trước đó, vào khoảng 23g30 ngày 2/8 tại đèo Prenn (Đà Lạt), do có mâu thuẫn từ trước với một nhóm thanh niên khác ở TP. Đà Lạt, nên hai nhóm đã dùng mã tấu hỗn chiến, làm Lê Thanh Tiến (SN 1984, ở 20 Nguyễn Công Trứ, TP. Đà Lạt) chết và Hàn Thọ Quang (SN 1980, ở 14 Tô Hiến Thành, TP. Đà Lạt) bị thương. Quyết khai nhận đã dùng súng hoa cải tự chế bắn chết Tiến. Được biết, Quyết là “cò” chuyên đưa khách đoàn từ các tỉnh phía Bắc đi tham quan tại Đà Lạt đến mua sắm tại các cửa hàng mứt, đặc sản ở Đà Lạt.

THU NGUYỄN

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/bat-giu-ba-doi-tuong-dung-sung-hoa-cai-giet-nguoi/a98932.html