Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài tại Đà Lạt

Chiều 10-7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Quốc Khánh (SN 1980, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh), để điều tra hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Thông tin ban đầu, chiều 2-7, khi ngồi tại quán nước ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Khánh làm quen và xin số điện thoại của ông Robert John Whineield (SN 1945, quốc tịch Úc). Biết chắc người nước ngoài thường mang theo thẻ tín dụng, Khánh tìm cách tiếp cận để chiếm đoạt, lấy tiền tiêu xài. Sau đó hai ngày, Khánh gọi điện và được ông Robert (đang ở Nha Trang, Khánh Hòa) đồng ý để Khánh ra chơi cùng.

Ngày 9-7, cả hai cùng lên Đà Lạt, theo lời mời của Robert và thuê phòng nghỉ tại khánh sạn P.H trên đường Ba Tháng Hai. Sau khi nhận phòng, để thực hiện ý định chiếm đoạt tài sản, Khánh chủ động mời Robert đi uống bia tại một nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng (phường 6, Đà Lạt). Khi ngồi uống bia, Khánh nói Robert ngồi chờ, rồi trở lại khách sạn trả phòng, lấy lại giấy chứng minh nhân dân. Đồng thời, Khánh mượn chìa khóa phòng ông Robert và lấy trộm hai thẻ tín dụng.

Khi có thẻ tín dụng của ông Robert, Khánh đến hai cửa hàng kinh doanh điện thoại mua hai chiếc Iphone 7 Plus, rồi dùng thẻ tín dụng trộm được thanh toán số tiền hơn 43,9 triệu đồng. Sau đó không lâu, Khánh trở lại cửa hàng di động bán lại một điện thoại vừa mua với giá hơn 18,8 triệu đồng. Tiếp đó, y đến một cửa hàng khác để mua tiếp tục mua điện thoại Iphone 7 Plus, nhưng khi Khánh đưa thẻ tín dụng thanh toán, nhân viên cửa hàng không đồng ý, vì không đúng chủ thẻ.

Khi rời cửa khỏi hàng điện thoại trên, Khánh đã bị lực lượng công an đưa về trụ sở để làm rõ sự việc. Bước đầu, Khánh khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp trên. Hiện, Công an TP Đà Lạt đang thu giữ tang vật gồm một Iphone 7 Plus, hai hóa đơn mua điện thoại, hơn 20 triệu đồng tiền mặt, thẻ visa mang tên ông Robert, một thẻ visa USBank mang tên một người nước ngoài khác, cùng nhiều loại giấy tờ, hộ chiếu, hóa đơn giao dịch.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/33422502-bat-giu-doi-tuong-trom-cap-tai-san-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-da-lat.html