Bắt giữ đối tượng truy nã trộm cắp tài sản

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Xuân Hoàng (SN 1990, trú tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Sự việc xảy ra vào khoảng 09h30’ ngày 5/12,chị Nguyễn Thị Việt ( làm nghề cắt tóc tại TDP 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) khi đang cắt tóc cho khách và để chiếc điện thoại Samsung Galaxy A5 trên bàn thì bị kẻ gian lấy trộm.

Nhận được thông báo Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Công an thị trấn Xuân An có mặt tại hiện trường tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, xác định những người vừa ra vào cửa hàng để dựng mô hình đối tượng nghi vấn và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra.

Đối tượng Hoàng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Khi tổ công tác đến khu vực ngã 3 Gia Lách, thị trấn Xuân An thì phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ chạy, tổ công tác đã ngay lập tức triển khai đội hình truy đuổi và bắt giữ đối tượng tại khu vực gần cầu Bến Thủy I. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người đối tượng 1 điện thoại Samsung A5.

Tại cơ quan điều tra, đối tưọng Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận khi vào quán cắt tóc, lợi dụng lúc chị Việt và những người khách không để ý đã lấy trộm điện thoại của chị Việt và đang trên đường lên bắt xe về TP Vinh thì bị bắt.

Cơ quan điều tra còn phát hiện Hoàng là đối tượng đang có lệnh truy nã về tội cướp tài sản.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Sơn Nguyễn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bat-giu-doi-tuong-truy-na-trom-cap-tai-san-20161206104132017.htm