Bắt giữ giám đốc công ty bảo vệ nổ súng dọa phụ nữ

Công an quận Tân Bình, TP.HCM, đã bắt giữ Giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật để điều tra về hành vi làm giả các giấy tờ của ngành Công an.

Liên quan đến vụ Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng dọa 1 phụ nữ như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất ngày 8/12 cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp nghi can Bùi Đức Phương (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi) để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bước đầu Phương thừa nhận hành vi làm giả 1 giấy chứng minh CAND và 1 thẻ nhân viên an ninh.

Ông Phương nổ súng để uy hiếp người phụ nữ (Ảnh cắt từ clip)

Bước đầu Công an thông tin, anh Bùi Hữu Phúc (SN 1998, ngụ quận Tân Phú) có làm nhân viên bảo vệ cho công ty Việt Nhật từ tháng 8 đến tháng 11/2016 rồi nghỉ việc. Công ty Việt Nhật bước đầu trả anh Phúc 1 tháng lương 3,2 triệu đồng; còn 1 tháng rưỡi tiền công thì chưa trả và liên tục hứa hẹn.

Sau nhiều lần cùng con đến đòi tiền nhưng không được, chiều 5/12 bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1971, là mẹ Phúc) chở Phúc đến công ty Việt Nhật tiếp tục truy đòi.

Sau đó giữa bà Thúy và Phương – là Giám đốc công ty Việt Nhật, xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Ông Phương đã rút súng ra đe dọa và nổ 1 phát súng uy hiếp bà Thúy. Đòi tiền nhưng không có kết quả, bà Thúy về nhà rồi trong chiều cùng ngày đến Công an phường 15, quận Tân Bình, trình báo.

Đáng nói diễn biến vụ cự cãi giữa bà Thúy với ông Phương hay việc ông giám đốc này nổ súng uy hiếp người được người dân dùng ĐTDĐ quay lại, phát tán trên mạng xã hội. Công an sau đó vào cuộc, mời ông Phương lên làm việc.

Công an làm rõ, khẩu súng ông Phương sử dụng để uy hiếp bà Thúy là khẩu súng bắn đạn hơi cay, loại công cụ hỗ trợ, số hiệu RG88 do Đức sản xuất. Công ty Việt Nhật vốn kinh doanh loại hình dịch vụ bảo vệ, do đó được phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cấp giấy phép sử dụng khẩu súng công cụ hỗ trợ trên từ ngày 15/7/2016, đến 15/7/2021.

Việc khẩu súng ông Phương sở hữu là có giấy phép như đề cập. Tuy nhiên việc ông nổ súng uy hiếp người khác trong trường hợp trên là vi phạm và Công an quận Tân Bình đang điều tra, xử lý.

Đáng nói khi mời ông Phương về làm việc, Công an quận Tân Bình có kiểm tra ô tô của ông thì phát hiện có 2 giấy tờ khả nghi. Cụ thể là 1 giấy chứng minh CAND có hình ảnh Bùi Đức Phương mặc quân phục cảnh sát, có số hiệu 2, thể hiện chức vụ là sĩ quan nghiệp vụ, có đơn vị công tác tại 1 phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM được cấp ngày 5/11/2012 và 1 thẻ chứng nhận nhân viên an ninh, có số hiệu, có chữ ký của Phương.

Bước đầu Phương thừa nhận, 2 thẻ này là do Phương tham khảo trên mạng rồi làm giả, để sử dụng vào mục đích… ra oai. Công an tình nghi Phương sử dụng các giấy tờ giả trên vào mục đích khác nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bat-giu-giam-doc-cong-ty-bao-ve-no-sung-doa-phu-nu/711475.antd