Bắt giữ hai thuyền hút cát lậu trên sông Đồng Nai

Chiều 23-9, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) sau khi hoàn thành trục vớt, đang tạm giữ hai chiếc thuyền của các đối tượng hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang một vụ bơm hút cát trái phép từ sông Đồng Nai lên tiêu thụ tại một bến thủy nội địa ở huyện Vĩnh Cửu.

Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang một vụ bơm hút cát trái phép từ sông Đồng Nai lên tiêu thụ tại một bến thủy nội địa ở huyện Vĩnh Cửu.

NDĐT - Chiều 23-9, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) sau khi hoàn thành trục vớt, đang tạm giữ hai chiếc thuyền của các đối tượng hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ, ngày 22-9, khi tiến hành tuần tra trên sông Đồng Nai đoạn qua địa bàn ấp 1, xã Tân An, Công an huyện Vĩnh Cửu phát hiện ông Nguyễn Văn Lương (37 tuổi), ngụ tỉnh Long An, điều khiển thuyền số hiệu BTR-0918 đang bơm cát từ một thuyền không số hiệu lên thuyền của mình. Lúc này, ông Lương đã cho một chiếc thuyền chìm xuống sông, còn trên thuyền BTR-0918 có khoảng 10m3 cát.

Làm việc với Cơ quan công an, bước đầu, ông Lương khai nhận được Nguyễn Đức Luật (37 tuổi) thuê chở số cát mua được từ thuyền hút cát lậu trên sông Đồng Nai của một người chưa rõ lai lịch.

Ngoài địa bàn huyện Vĩnh Cửu, thời gian qua, trên tuyến sông Đồng Nai qua địa phận TP Biên Hòa và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng liên tục phát hiện nhiều vụ các đối tượng bơm hút cát trái phép.

Việc hút cát trái phép khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sống ven bờ. Đáng chú ý, nhiều vụ, chính các bến bãi kinh doanh vật liệu ven sông là nơi tiếp tay, tiêu thụ cát từ các đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/34181802-bat-giu-hai-thuyen-hut-cat-lau-tren-song-dong-nai.html