Bắt giữ kẻ hãm hại dã man một bé gái 9 tuổi

Ngày 21/10, tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng PC14 vừa phối hợp với Công an huyện Hà Quảng điều tra, bắt giữ Trương Văn Kín (16 tuổi, trú xóm Tà Pẩu, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng) về tội hiếp dâm trẻ em và giết người dã man để điều tra truy tố trước pháp luật.

Trước đó, CA huyện Hà Quảng (Cao Bằng) nhận được tin báo từ đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Cải Viên - Hà Quảng - Cao Bằng về vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 14/10, cháu Trương Thị Dồng (9 tuổi, trú tại xóm Tà Pẩu - Cải Viên - Hà Quảng - Cao Bằng) đi chơi không thấy về. Đến khoảng 21giờ cùng ngày, gia đình đã tìm thấy cháu Hồng chết ở hốc đá gần xóm. Sau khi nhận được tin báo, CA huyện đã đến xem xét hiện trường và tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy cháu Dồng bị hiếp dâm, trên cơ thể có nhiều thương tích, trong đó nguyên nhân chính do bị bóp cổ và đập vỡ đầu dẫn tử vong. Tại CQĐT, Trương Văn Kín khai nhận vào khoảng 17 giờ ngày 14/10, Kín rủ cháu Dồng đến chân núi Phi Eng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi xong việc, sợ bị lộ, Kín đã bóp cổ Dồng đến khi Dồng ngất đi. Kín kéo Dồng đến một hốc đá cạnh đó khoảng 70m để dấu xác. Trên đường đi thấy cháu bé tỉnh lại, Kín cầm đá đập vào đầu Dồng rồi vứt xác xuống hốc đá, lấy đá đè lên rồi bỏ về nhà. Minh Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/12/223425/