Bắt giữ tên cướp đục tường trốn khỏi nơi giam giữ

Quá trình bị tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản, Trí đã đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và xin đến làm thuê tại xưởng gỗ ở Đồng Nai.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 17/8, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt được Đặng Cao Trí (46 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) khi hắn đang lẩn trốn tại xưởng gỗ thuộc ấp Tân Bình (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, đầu tháng 3, Trí cùng với Nguyễn Văn Phường (28 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) mang theo gậy tự chế, có luồn sẵn dây điện đến quán cà phê tại xã Tân Khánh Đông rồi chích điện vào người nữ chủ quán khiến nạn nhân bị tê giật, ngã xuống nền nhà.

Sau đó, Trí cùng đồng phạm cướp điện thoại rồi bỏ trốn.

Gây án xong, cả hai lên Bình Dương làm thuê. Quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt được Trí và Phường. Họ bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.

Quá trình bị tạm giam, Trí đã đục tường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và xin đến làm thuê tại xưởng gỗ ở Đồng Nai.

Sau hơn hai tuần truy xét, nhờ sự hỗ trợ của Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cùng người dân, cảnh sát đã tìm ra nơi lẩn trốn của Trí.

Theo báo Công an TP HCM, lãnh đạo Công an TP. Sa Đéc đã đến thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cho Thiếu tá Trần Minh Nhựt – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Dĩ An và 02 công dân gồm: ông Nguyễn Quốc Khánh, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Minh Trí, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-giu-ten-cuop-duc-tuong-tron-khoi-noi-giam-giu-a199343.html