Bắt giữ Việt kiều Úc giấu 5 kg ma túy qua sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Một Việt Kiều Úc vừa bị bắt giữ vì vận chuyển 14 bánh heroin với trọng lượng gần 5kg qua sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để đưa đi Úc với thù lao 25.000 USD.

Chiều 24-7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM cho biết đang tạm giữ một nữ hành khách là Việt kiều Úc (37 tuổi) để điều tra vụ vận chuyện trái phép số lượng lớn ma túy từ Việt Nam đi Úc.

Theo thông tin ban đầu, nữ Việt Kiều Úc nhận tiền công là 25.000 USD để vận chuyển số heroin này sang Úc tiêu thụ.

Bắt giữ Việt kiều Úc giấu 5kg ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Hải quan, công an cửa khẩu và các đơn vị nghiệp vụ sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất TP.HCM đã phát hiện 14 bánh heroin được chia thành 26 gói nhỏ, cất giấu tinh vi trong các túi nylon, để lẫn trong hành lý, thực phẩm và đồ dùng cá nhân. Số ma túy bị thu giữ có trọng lượng 5 kg.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, khoản tiền công mà đối tượng nhận được là 25.000 USD nếu số heroin này vận chuyển trót lọt sang Úc. Theo cơ quan chức năng, ước tính trị giá lô ma túy nếu vận chuyển trót lọt sang Úc có giá trị đến 750.000 USD (tương đương 16,5 tỉ đồng).

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây, ổ nhóm và bắt giữ kịp thời các đối tượng có liên quan.

Tính từ tháng 6 đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã ngăn chặn và bắt giữ được nhiều loại ma túy vận chuyển trái phép qua đường hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, ngày 5/6 Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị khác của Cục Hải quan TP.HCM, Tổng cục Hải quan, Bộ Công an và Công an TP.HCM chặn bắt 336 kg lá khô lạ chứa chất ma túy cathinone cực mạnh, thường gọi là lá “Khat”.

Việc buôn bán, vận chuyển loại lá này đang được xem là một phương thức buôn lậu ma túy mới.

Loại lá cây này là lá Khat, chứa chất ma túy Cathinone cực mạnh, bị cấm sử dụng tuyệt đối trong y học và đời sống xã hội theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Tiếp đó, ngày (13/6), một nam hành khách 32 tuổi, quốc tịch Nam Phi xuất hiện trên chuyến bay đến từ Doha bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số ma túy được hành khách này cất giấu tinh vi trong các túi nylon, để lẫn trong hành lý, thực phẩm và đồ dùng cá nhân. Số ma túy bị thu giữ có trọng lượng hơn 1,7 kg.

Qua lời khai ban đầu, nam hành khách cho hay, do hoàn cảnh túng quẫn, thiếu nợ nên đã nhận vận chuyển số ma túy này để lấy tiền công 3.500 USD. Theo dự kiến, số ma túy này nếu được vận chuyển trót lọt sang Mỹ sẽ có trị giá ước tính khoảng 300.000 USD

Phương Liên

Baotinnhanh

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/phap-luat-ban-doc/8297-bat-giu-viet-kieu-uc-giau-5-kg-ma-tuy-qua-san-bay-quoc-te-tan-son-nhat.html