Bắt gọn 2 giang hồ đi đòi nợ, xịt hơi cay chống đối cảnh sát

Bị cảnh sát truy đuổi, 2 đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay chống đối khiến 3 chiến sỹ bị bỏng rát vùng mặt.

Báo VietnamNet dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Bình Dương sáng 3/5 cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 nghi can Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1988) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, cùng quê Thái Nguyên, tạm trú tỉnh Bình Dương) cho Công an TX.Thuận An để mở rộng điều tra.

CSGT phối hợp cùng các lực lượng khác kiểm tra hành chính lúc nửa đêm về sáng. Ảnh minh họa báo VietnamNet

Theo báo An ninh thủ đô, trước đó, lúc rạng sáng 2/5 tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 13, đoạn đi qua phường Bình Hòa, thị xã Thuận An thì phát hiện Hưng và Hiệp đi trên 1 xe gắn máy, không đội nón bảo hiểm, lưu thông sai làn đướng quy định, lạng lách trên đường và có nhiều nghi vấn khác, nên ra hiệu chặn xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga tháo chạy, buộc tổ công tác dùng mô tô đặc chủng truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, Hưng và Hiệp tỏ ra manh động khi ép xe, dùng bình xịt hơi cay tấn công vào tổ công tác làm 3 cán bộ bị nóng rát mặt, tay… Khi đến khu vực chợ Nhỏ thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tổ công tác đã ép xe, khống chế được 2 đối tượng.

Cùng đưa tin, báo Tri thức trực tuyến cho hay, tiến hành kiểm tra trong cốp xe và trên người 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ dao bấm dài 20 cm, búa sắt, bình xịt hơi cay, nhiều sổ ghi nợ. Theo cơ quan công an, 2 thanh niên thuộc nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ theo hình thức giang hồ.

Lực lượng chức năng cũng xác định Nguyễn Tuấn Hiệp có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Quốc Hưng có 2 tiền án về tội Trộm cắp và một tiền án về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

A) Có tổ chức;

B) Phạm tội nhiều lần;

C) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-gon-2-giang-ho-di-doi-no-xit-hoi-cay-chong-doi-canh-sat-a188973.html