Bắt hacker xâm nhập blog của Tổng thống Obama

Sau nhiều tháng phối hợp, hôm 23-3 cảnh sát Pháp và các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt được một hacker người Pháp từng xâm nhập blog của Tổng thống Barack Obama trên Twitter

Theo hãng tin AFP, y đã bị thẩm vấn ở thành phố Clermont-Ferrand và được lệnh ra tòa tại thành phố này vào ngày 24-6. Cảnh sát Pháp cho biết đã thả y hôm 24-3. Đó là một thanh niên 25 tuổi, thất nghiệp, sống với cha mẹ và sử dụng biệt danh Hacker Croll. Công tố viên Jean-Yves Coquillat nhận định: “Y là một thanh niên tiêu phí thời gian trên internet. Y đã hành động như vậy do cá cược. Ngoài ra, y là loại người thích nhận trách nhiệm về những việc đã làm”. Ảnh: GIZMODO Ở Pháp, xâm nhập cơ sở dữ liệu là một tội phạm và có thể bị xử phạt tối đa 2 năm tù giam. Hacker Croll đã từng tấn công account trên Twitter của một số nhân vật nổi tiếng ở Mỹ. Ngoài ra, y cũng đã tấn công các trang Facebook và các account e-mail do Google và các nhà cung cấp khác vận hành. Tuy nhiên, y chưa bao giờ cố tìm kiếm lợi lộc về tài chính qua các hành vi xâm nhập Twitter của mình. Cảnh sát cho biết Hacker Croll không có chuyên môn về công nghệ. Y chỉ đoán mật khẩu của người khác qua khai thác thông tin trên blog của họ hoặc các trang mà họ tự tạo ra trên mạng về bản thân họ. Y có sở thích tung bản sao chép các trang mà y đã xâm nhập lên các diễn đàn trên mạng của Pháp, để chứng tỏ khả năng của mình.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100326125232318p0c1006/bat-hacker-xam-nhap-blog-cua-tong-thong-obama.htm