Bắt hai đối tượng vận chuyển pháo lậu qua biên giới

Ngày 27-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 8 giờ cùng ngày, qua công tác kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ Ngô Văn Bảy, 25 tuổi, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vận chuyển năm hộp pháo ống, tổng cộng 180 viên có trọng lượng gần 8 kg trong hành lý cá nhân.

Trần Đức Hiền cùng số pháo hoa cất giấu trong lốp xe kéo.

Tiếp đó vào lúc 9 giờ cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ Trần Đức Hiền, 40 tuổi, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cùng tang vật là 12 ống pháo, trọng lượng 1,5 kg, được cất giấu trong lốp xe kéo đưa từ Lào về Việt Nam.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, mua số pháo trên tại chợ Viêng Chăn (Lào), sau đó bắt xe khách tuyến Viêng Chăn - TP Huế để về Việt Nam. Khi đến gần khu vực cửa khẩu, các đối tượng đã cất giấu pháo tinh vi dưới nhiều hình thức nhằm qua mặt lượng lực chức năng để đưa pháo qua biên giới, sau đó đưa về quê để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31674302-bat-hai-doi-tuong-van-chuyen-phao-lau-qua-bien-gioi.html