Bắt hai kẻ chuyên phá khóa, trộm xe máy

Cứ khoảng 10-15 ngày, Đức và Hòa lại chở nhau đảo quanh các thôn làng tìm xe máy sơ hở để trộm cắp.

Ngày 11-8, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Đức (SN 1987) và Ngô Văn Hòa (SN 1989, cùng trú xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng Đức và Hòa tại Cơ quan Công an

Trước đó vào ngày 2-8, anh Rơ Mah Tô, trú tại làng Poong, xã Ia Đớk tới Công an huyện Đức Cơ trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy đi một chiếc xe máy BKS: 81U1 – 06074. Qua sàng lọc đối tượng, Công an huyện Đức Cơ phát hiện đối tượng Đức và Hòa có nhiều biểu hiện nghi vấn là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy trên.

Hai đối tượng chủ yếu trộm xe Sirius

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận từ tháng 2-2016, do không có tiền tiêu xài nên bàn nhau cùng đi vào các thôn, làng tìm kiếm xe sơ hở để trộm cắp. Cứ khoảng 10-15 ngày, vào ban đêm, các đối tượng lại đảo quanh các làng “săn mồi”. Khi phát hiện xe sơ hở là dùng van phá khóa để lấy trộm. Sau khi lấy được xe, chúng mang về phá số khung, số máy rồi mang đi tiêu thụ. Các đối tượng đã khai nhận là thủ phạm gây ra 13 vụ trộm cắp khác, lấy đi 14 xe máy (chủ yếu là xe Sirius).

Hiện cơ quan công an huyện Đức Cơ đã thu giữ được 15 chiếc xe máy bị trộm cắp và đang xác định bị hại đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tin-ảnh: Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-hai-ke-chuyen-pha-khoa-trom-xe-may-20160811163323057.htm