Bắt hai nghi can liên quan vụ người đàn ông chết trong nhà trọ

Nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế bị quấn băng keo, trói tay tại phòng trọ của mình.

Liên quan tới vụ việc ông Nguyễn Văn T. (46 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) chết trong phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngày 18/7, đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết, đang tạm giữ 2 nghi can Đặng Hoàng Vũ (40 tuổi) và Đặng Thiên Phú (19 tuổi, cùng quê tỉnh Kiên Giang).

Trong khoảng thời gian này, Vũ quen biết với ông T., sống cùng dãy trọ và hai người thường nhậu chung.

Chiều 10/7, khi vợ ra chợ buôn bán, ông T. liền rủ Vũ sang phòng trọ cùng nhậu. Đến 22h đêm, ông T. say, ngủ tại chỗ. Lúc này, Vũ thấy ông T. có đeo 2 nhẫn vàng trên tay nên nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Vừa về phòng, Vũ rủ Phú thực hiện kế hoạch và em trai đồng ý.

Cả hai đối tượng lẻn vào phòng trọ của ông T. đóng cửa lại rồi trói tay chân ông này, dùng khăn nhét vào miệng và dùng băng keo bịt miệng.

Sau đó, hai anh em Vũ - Phú tháo lấy 2 nhẫn vàng, lục túi lấy số tiền hơn 500.000 đồng rồi bỏ trốn về quê. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý và truy tố hành vi theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-hai-nghi-can-lien-quan-vu-nguoi-dan-ong-chet-trong-nha-tro-a332758.html