Bắt hàng loạt vụ vận chuyển, sản xuất pháo lậu quy mô lớn

Gần đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2016, công an các địa phương liên tiếp bắt các vụ vẩn chuyển, tàng trữ, sản xuất trái phép pháo nổ với số lượng lớn.

Ngày 13/12, tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 11h, ngày 12/12, Công an huyện Đông Hưng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Thành (SN 1968 trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) có hành vi tàng trữ, sản xuất pháo nổ, thuốc pháo tại nhà.

Tang vật vụ án

Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 8,5kg pháo, 1,9kg ngòi pháo, 26,5kg thuốc pháo, 32,6kg vỏ pháo, cùng nhiều dụng cụ sản xuất pháo nổ, thuốc pháo.

Bước đầu đối tượng khai nhận mua nguyên vật liệu về trộn thành thuốc pháo, sau đó sản xuất pháo nổ, chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại Quảng Ninh, tối 12/12, Phòng CSGT đường bộ - Đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện vụ vận chuyển 50 dàn pháo hoa do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn, chứng từ để cơ quan CSĐT - Công an huyện Tiên Yên điều tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào hồi 20h50 ngày 12/12, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km 217+300, Quốc lộ 18, thuộc địa phận xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt phát hiện xe ôtô bán tải BKS 14C - 130.29 di chuyển theo hướng Móng Cái – Hạ Long vi phạm luật giao thông đường bộ.

CSGT kiểm tra pháo lậu vận chuyển trên xe ô tô BKS 14C - 130.29

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác xác định lái xe là Diêm Công Phương (SN 1962, thường trú tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), trên xe có chở 3 thùng giấy bìa cứng bên trong có 50 dàn pháo hoa có kích thước 14,5cm x 14,5cm x 15cm do Trung Quốc sản xuất.

Bước đầu lái xe khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ xã Quảng Thành, huyện Hải Hà về phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả.

Ngày 6/12, tại cửa hàng xăng dầu Minh Hiệp (ở xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, Hải Dương), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ hai đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1985) và Nguyễn Văn Tư (SN 1970, cả hai đều ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) khi đang vận chuyển 30 kg pháo nổ trên xe taxi BKS 34A - 045.86 để tiêu thụ.

Đối tượng (người mặc áo khoác), phương tiện và tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng Khai nhận số pháo trên là của một người tên Quỳnh ở TP Hải Dương, người này thuê Hùng đem đi sang huyện Nam Sách để giao cho một người khác, khi xong việc sẽ được trả thù lao 1,5 triệu đồng. Còn anh Tư là lái xe taxi được thuê để đưa Hùng đi giao hàng.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.

==> Xem thêm: Bắt hai đối tượng vận chuyển ma túy và pháo lậu trong đêm

Video: Do đốt pháo 3 người phải nhập viện tại Quảng Bình

Minh Khang

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bat-hang-loat-vu-van-chuyen-san-xuat-phao-lau-quy-mo-lon-d292689.html