Bắt kẻ kề dao vào cổ, hiếp dâm bé gái

Trên đường đi trộm nội y, Tâm phát hiện bé gái đang nằm chơi điện tử một mình nên về nhà lấy dao nhọn dài 35 cm, rồi quay lại phòng trọ, bịt miệng, kề dao vào cổ khống chế và hiếp dâm mặc nạn nhân van xin.

Ngày 13.6, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt Huỳnh Bá Tâm (31 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em .

Tâm khai gần nhà có một gia đình chuyển đến ở trọ nên để ý cô con gái mới 15 tuổi 6 tháng, hiện học lớp 11. Chiều 11.6, trên đường đi trộm nội y, Tâm phát hiện em này đang nằm chơi điện tử một mình nên về nhà lấy dao nhọn dài 35 cm, rồi quay lại phòng trọ, bịt miệng, kề dao vào cổ khống chế và hiếp dâm mặc nạn nhân van xin. Sau đó, Tâm về nhà cất dao, thay đồ, đến tối 11.6 thì bị công an triệu tập.

Qua đấu tranh, Tâm thừa nhận do xem phim “người lớn” quá nhiều nên gần đây thích trộm nội y phụ nữ và dẫn đến vụ việc. Tâm đã có tiền sự trộm “đồ nhỏ” phụ nữ và tuần trước vừa bị Công an P.Hòa Cường Bắc bắt quả tang, do giá trị tài sản không lớn nên công an đã lập hồ sơ theo dõi, yêu cầu gia đình giám sát.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-ke-ke-dao-vao-co-hiep-dam-be-gai-713261.html