Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cướp giật tài sản

Chiều 28-6, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Thái (1996), Nguyễn Văn Bình (1996) cùng trú xã Đức Chánh, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) và Nguyễn Tấn Hoài Đạt (1998, trú H.Krông Bông, Đắc Lắc) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi 'Cướp giật tài sản'.

Chiều 28-6, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Thái (1996), Nguyễn Văn Bình (1996) cùng trú xã Đức Chánh, H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) và Nguyễn Tấn Hoài Đạt (1998, trú H.Krông Bông, Đắc Lắc) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 20 giờ 15 ngày 27-6, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ tiếp nhận thông tin về việc chị Nguyễn Thị Khánh Ly (1994, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) đến trình báo bị cướp giật tài sản. Theo chị Ly, khoảng 20 giờ cùng ngày, chị cùng anh Nguyễn Đăng Khoa (1994, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ rẽ vào đường Lê Ngân. Thời điểm này, chị Ly lấy điện thoại di động (ĐTDĐ) hiệu Samsung A5 màu hồng ra gọi thì có 2 đối tượng đi xe hiệu Exciter màu xanh không rõ biển số từ phía sau vượt lên áp sát, giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Từ tin báo của bị hại, BCH Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét nóng thủ phạm gây án. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng CAQ Cẩm Lệ phát hiện mô-tô hiệu Exciter màu xanh trắng, BKS 76G1-023.09 để tại dãy phòng trọ số 148 - Hàn Thuyên (TP Đà Nẵng) có nhiều đặc điểm trùng khớp với phương tiện kẻ cướp sử dụng để gây án. Tiến hành xác minh, CAQ Cẩm Lệ phát hiện Thái, Bình, Đạt và Đào Văn Thiên (1995, trú H. Hoài Nhơn, Bình Định) đang thuê phòng trọ lưu trú tại đây. Qua kiểm tra, bước đầu CAQ Cẩm Lệ phát hiện thu giữ nhiều ĐTDĐ, giấy tờ tùy thân, xe máy là tang vật và phương tiện cướp giật tài sản. Tại CAQ Cẩm Lệ, bước đầu đối tượng Bình và Đạt thừa nhận chính là tác giả gây ra vụ cướp giật tài sản của chị Nguyễn Thị Khánh Ly. Cụ thể, lúc 18 giờ 30 ngày 27-6, Bình điều khiển xe Exciter gắn BKS 76G1-023.09 chở Đạt ngồi sau đi tìm tài sản người khác để cướp giật bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng) thì phát hiện chị Ly đi xe máy phía trước nên bám sát theo. Khi qua đường Lê Ngân, cả hai phát hiện chị Ly lấy điện thoại ra gọi. Lúc này Bình chạy xe lên áp sát vào xe chị Ly để Đạt ngồi sau giật điện thoại hiệu Samsung A5 màu hồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cả hai mang ĐTDĐ về phòng cất giấu cho đến khi bị CAQ Cẩm Lệ phát hiện bắt giữ.

Từ trái sang: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Tấn Hoài Đạt và Nguyễn Thanh Thái.

Tang vật vụ án.

Ngoài vụ cướp giật tài sản của chị Ly, bộ ba Bình – Đạt – Thái còn thừa nhận đã gây ra thêm tổng cộng hơn 10 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên khắp địa bàn Đà Nẵng. Bước đầu CAQ Cẩm Lệ xác định rõ được thêm 2 vụ, cụ thể: Khoảng 0 giờ 5 phút ngày 25-6, Bình điều khiển xe Exciter, BKS 76G1-023.09 chở Thái ngồi sau đi cướp giật tài sản. Khi cả hai đến đường Cách Mạng Tháng 8 thì phát hiện chị Phạm Thị Mai (1993, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đi xe máy phía trước nên bám sát theo. Khi đến đoạn rẽ qua đường Xuân Thủy (TP Đà Nẵng), phát hiện chị Mai đang cầm điện thoại Samsung E5 màu trắng trên tay, Bình chạy xe lên áp sát vào xe chị Mai để Thái giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đến đến 16 giờ cùng ngày, Thái đem điện thoại giật được đến tiệm mua bán ĐTDĐ trên đường Núi Thành (TP Đà Nẵng) bán với giá 750 đồng cùng Bình chia nhau tiêu xài. Cùng thủ đoạn tương tự, khoảng 19 giờ ngày 21-6, Bình điều khiển xe Exciter BKS 76G1-023.09 chở Thái ngồi sau đến Ngã ba đèn đỏ siêu thị Lotte Đà Nẵng (hướng từ Cầu Tiên Sơn – Xô Viết Nghệ Tĩnh) thì phát hiện chị Huỳnh Thị Xuân Trâm, (1996, trú Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cất một ĐTDĐ Samsung J7 ở túi quần sau bên trái. Bình điều khiển xe áp sát phía bên điện thoại để Thái giật rồi nhanh chóng tẩu thoát về phòng thuê trọ.

Kiểm tra phòng trọ nơi các đối tượng cướp giật lưu trú, CAQ Cẩm Lệ lập biên bản tạm giữ 12 ĐTDĐ, 1 xe máy Exciter BKS 76G1-023.09, 1 BKS xe máy 43E1-345.75, 1 xe Sirius BKS 77C1-190.56, 1 đèn pin, 2 túi xách, 4 CMND cùng nhiều tang vật liên quan khác. Vụ việc hiện đang được CAQ Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh mở rộng, có hình thức xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_168358_ba-t-kha-n-ca-p-3-do-i-tuo-ng-cuo-p-gia-t-ta-i-sa-.aspx