Bắt khẩn cấp đối tượng sát hại đồng nghiệp rồi bỏ trốn

Sau thời gian lẩn trốn, đối tượng bực tức chuyện chia lương không đều, ra tay sát hại đồng nghiệp đã bị bắt giữ khẩn cấp.

Chiều 13/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Tấn Thời (25 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn V. (ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) thuê anh Nguyễn Văn M. (28 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành) và Thời làm thợ cơ khí tại một công ty ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tối 11/9, ông V. gọi M. và Thời đến nhà của mình để nhận tiền lương. Nhận được tiền lương, trong lúc ngồi chia tiền, M. và Thời xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, M. dùng tay tát vào mặt Thời. Thời tức giận đi ra cốp xe máy lấy con dao quay lại đâm M. một nhát. Sợ hãi, M. bỏ chạy khoảng 20m thì ngã gục, tử vong. Sau khi gây án, Thời nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thời.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-sat-hai-dong-nghiep-roi-bo-tron-a338862.html