Bắt khẩn cấp đối tượng trộm cắp tài sản của người nước ngoài

Ngày 10/7, Công an Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Quốc Khánh (sinh năm 1980, cư trú tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Ngày 10/7, Công an thành phố Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phan Quốc Khánh (sinh năm 1980, cư trú tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào ngày 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lợi dụng vốn tiếng Anh nên Khánh đã chủ động làm quen và xin số điên thoại ông Robert Jonh Whineid – sinh năm 1945, quốc tịch Australia.

Đến ngày 4/7, Khánh gọi điện và biết ông Robert Jonh Whineid đang ở Nha Trang nên Khánh đề nghị ra Nha Trang chơi và được ông Robert Jonh Whineid đồng ý. Mục đích của Khánh nhằm tiếp cận và chiếm đoạt thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của vị khách này.

Thực hiện ý định trên, ngày 6/7, Khánh đón xe ôtô đi Nha Trang và thuê phòng gần khách sạn Robert ở, sau đó cả hai người cùng đi ăn uống, tắm biển.

[Bắt giữ nhóm cướp tài sản của lái xe trên nhiều tuyến đường Hà Nội]

Ngày 9/7, cả hai cùng đón xe lên thành phố Đà Lạt theo lời mời của Robert. Tại đây, cả hai ở cùng khách sạn nhưng khác phòng. Sau khi nhận phòng, cả hai cùng ra ngoài uống càphê. Khánh nói với Robert ra ngoài có chút việc và đề nghị người bạn mới quen này ngồi chờ. Khánh đã đi về khách sạn, trả tiền phòng của mình và lấy lại chứng minh nhân dân, đồng thời mượn lại chìa khóa phòng của Robert. Ngay sau khi đột nhập vào phòng, Khánh đã lấy trộm 2 thẻ tín dụng của ông Robert.

Khánh đến cửa hàng Thế giới di động ở đường Lê Đại Hành và đường 3/2 dùng thẻ tín dụng này mua 2 điện thoại iPhone 7Plus với số tiền hơn 43,9 triệu đồng. Khoảng 20 phút sau, Khánh trở lại cửa hàng Thế giới di động bán lại một điện thoại iPhone vừa mua với giá 18,8 triệu đồng. Tiếp đó, Khánh đến một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ (thành phố Đà Lạt) hỏi mua một điện thoại iPhone 7Plus, nhưng khi đưa thẻ tín dụng thanh toán, nhân viên cửa hàng này không đồng ý vì Khánh không phải là chủ thẻ.

Sau khi rời cửa khỏi hàng điện thoại, Khánh đã bị lực lượng chức năng mời về cơ quan công an để làm việc. Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp trên. Hiện công an thành phố Đà Lạt đã thu giữ tang vật gồm 1 điện thoại iPhone 7Plus, 2 hóa đơn của cửa hàng bán điện thoại, cùng số tiền Khánh bán lại chiếc điện thoại cho cửa hàng./.

Đặng Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-trom-cap-tai-san-cua-nguoi-nuoc-ngoai/455451.vnp