Bắt khẩn cấp giám đốc dùng súng dọa người

Sau khi bị triệu tập làm việc vì có hành vi dùng súng bắn chỉ thiên để dọa người khác, ông Phương đã bị bắt khẩn cấp với hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ông Phương dùng súng hăm dọa bà Thúy khi người này đòi tiền cho con - Ảnh chụp từ clip

Sau quá trình điều tra, chiều 8.12, Công an quận Tân Bình cho biết đã bắt khẩn cấp ông Bùi Đức Phương vì hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, tối 5.12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video về việc một người phụ nữ tranh cãi với người đàn ông là Bùi Đức Phương, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật (đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) khiến dư luận rất bức xúc.

Theo hình ảnh trong video, người phụ nữ đã tranh cãi gay gắt với người đàn ông về việc chậm trả lương cho người thân của mình. Đáp lại, người đàn ông (sau đó được xác định là ông Phương) đã lấy súng dí vào đầu người phụ nữ, hăm dọa. Tiếp đó, ông Phương dùng súng bắn chỉ thiên rồi buông lời dọa dẫm, thách thức người phụ nữ.

Sáng 6.12, Công an quận Tân Bình đã mời Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật lên làm việc. Bước đầu ông Phương khai nhận chính mình đã cầm súng bắn chỉ thiên khi mâu thuẫn với một người phụ nữ đến công ty đòi lương cho con.

Người phụ nữ trong clip được xác nhận là bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1971, ngụ quận Tân Bình). Trao đổi với bà Thúy, bà cho biết: “Con tôi là Bùi Hữu Phúc (SN 1998) từng làm nhân viên bảo vệ của công ty. Con tôi nghỉ việc đã 2 tháng nay nhưng công ty không chịu trả 4 triệu đồng tiền nợ dù nhiều lần tôi lên đòi”.

Công an quận Tân Bình sau khi khám xét nơi làm việc của ông Phương đã phát hiện một thẻ ngành công an nhân dân có số hiệu, tên tuổi, hình ảnh, chức vụ của ông Phương, đơn vị công tác là Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM.

Cơ quan chức năng cũng đã xác minh thẻ này là giả và ông Phương không phải là người trong ngành công an.

Triệu Vân

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/bat-khan-cap-giam-doc-dung-sung-doa-nguoi-50709.html